"Tên lửa BrahMos đang chờ châu Á đặt hàng"

Ly Vy |

BrahMos Aerospace cho biết, các cuộc đàm phán chính thức vẫn chưa được tiến hành nhưng khả năng cao trong tương lai, Thái Lan, Việt Nam... sẽ trở thành khách hàng của họ.

RIA Novosti đưa tin, tại triển lãm Quốc phòng & An ninh 2015 ở Bangkok, các quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Việt Nam và Philippines đã ghé thăm gian hàng của công ty BrahMos Aerospace.

Đánh giá về tiềm năng phát triển trên thị trường Đông Nam Á, người đại diện của BrahMos Aerospace cho biết:

"Đông Nam Á là một khu vực đầy hứa hẹn, chúng tôi đã được hân hạnh đón tiếp các quan chức, đại diện cấp cao đến từ Bộ Quốc phòng Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Việt Nam và Philippines.

Các cuộc đàm phán chính thức vẫn chưa được tiến hành nhưng có khả năng cao trong tương lai, họ sẽ trở thành khách hàng của chúng tôi".

Vị đại diện cho biết Brahmos Aerospace đang chờ đợi đề nghị đặt mua chính thức từ các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương.


Biến thể phóng từ máy bay, Brahmos A.

Biến thể phóng từ máy bay, Brahmos A.

Tên lửa Brahmos do liên doanh Brahmos Aerospace giữa Ấn Độ và Nga chế tạo từ năm 1998, tên gọi "BrahMos" được ghép từ tên 2 con sông Brahmaputra và Moskva.

Đây là loại tên lửa hành trình siêu âm với tầm bắn tối đa lên đến 290km, độ cao bay tối đa 15km, tối thiểu 10m, mang được đầu đạn nặng 200 - 300kg.

Hiện nay, Brahmos có nhiều biến thể khác nhau như phóng từ tàu chiến, bệ phóng trên mặt đất, tàu ngầm, phiên bản phóng từ máy bay Su-30MKI sẽ sớm được thử nghiệm.

Triển lãm Quốc phòng và An ninh được tổ chức lần đầu vào năm 2003, là nơi trưng bày các loại vũ khí hải, lục, không quân cũng như các loại vũ khí phi sát thương, vũ khí chống khủng bố.

Triển lãm năm nay đón hơn 100 đoàn đại biểu đến từ 45 quốc gia trên thế giới tới thăm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại