Tiêm kích F-35 Mỹ bốc cháy khi cất cánh

Ly Vy |

(Soha.vn) - Một chiếc F-35 của Mỹ vừa bị cháy khi đang chuẩn bị cất cánh tại căn cứ không quân Eglin, đây là sự cố nghiêm trọng thứ 2 của loại máy bay này trong vài tuần gần đây.

Defense News dẫn lời các quan chức Lầu Năm Góc cho biết một chiếc F-35 của Không quân Mỹ vừa bị cháy khi đang chuẩn bị cất cánh tại một căn cứ Không quân ở Floria vào sáng hôm qua (23/6).

Chiếc máy bay gặp sự cố thuộc biên chế phi đội tiêm kích số 33 đóng quân tại căn cứ Eglin, đây là đơn vị có nhiệm vụ huấn luyện phi công lái F-35 cho Không quân, Hải quân, Lính thủy đánh bộ Mỹ cũng như các phi công nước ngoài. Theo thông báo của Không quân Mỹ, ngọn lửa bốc ra từ phía sau máy bay.

Phát ngôn viên chương trình F-35 cho biết phi công đã nhanh chóng tắt động cơ của máy bay và thoát ra an toàn. Vụ cháy sau đó đã được các nhân viên mặt đất hỗ trợ dập tắt.

Các quan chức hiện đang đánh giá mức độ thiệt hại và tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ cháy.

"Trong trường hợp này phi công đã thực hiện đúng quy trình cho phép hủy bỏ an toàn nhiệm vụ, tắt động cơ và thoát ra ngoài. Chúng tôi có các chương trình đào tạo đa dạng mà trong đó các phi công cũng như thành viên phi hành đoàn được huấn luyện nhằm phản ứng nhanh chóng và chính xác trong trường hợp xảy ra các tình huống nguy cấp" - Đại úy Hải quân Mỹ Paul Haas, phó chỉ huy phi đội 33 nói trong một thông báo.

Mike Rein, phát ngôn viên của tập đoàn Lockheed Martin (nơi chế tạo các máy bay F-35), cho hay tập đoàn này sẵn sàng "hỗ trợ bằng mọi cách" các yêu cầu từ Không quân Mỹ. Một phát ngôn viên khác đến từ nhà sản xuất động cơ cho F-35 Pratt & Whitney cho biết: "Chúng tôi đã được thông báo về sự việc tại căn cứ không quân Eglin. Pratt & Whitney sẵn sàng hỗ trợ với phi đội số 33 trong cuộc điều tra."

Vụ cháy này là sự cố lớn thứ 2 mà chương trình F-35 gặp phải trong vài tuần gần đây. Các chuyến bay thử nghiệm đã bị tạm dừng vào hôm 13-06 để kiểm tra 1 van điều tiết dầu bên trong động cơ của máy bay.

Từ khi bắt đầu được đưa vào sản xuất vào năm 2006 cho tới nay, chưa có chiếc F-35 nào bị phá hủy. Tập đoàn Lockheed Martin đã chuyển giao hơn 100 máy bay F-35.

Các tiêm kích F-35 hiện đang được sử dụng để thử nghiệm tính năng chiến đấu và huấn luyện phi công. Phiên bản F-35 cho lính thủy đánh bộ dự kiến sẽ đạt được khả năng sẵn sàng chiến đấu trong năm tới.

Theo các số liệu từ tập đoàn Lockheed Martin, mỗi chiếc F-35 có giá khoảng 98 triệu USD với phiên bản của Không quân, 116 triệu USD với phiên bản Hải quân và 104 triệu USD với phiên bản cho Lính thủy đánh bộ.

Gia đình tiêm kích F-35

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại