Điều tàu Aegis tập trận với Mỹ, TQ "vạch áo cho người xem lưng"?

Quốc Việt |

(Soha.vn) - Các tàu khu trục Type 052C, được ví von là "chiến hạm Aegis của Trung Quốc", sẽ giúp Bắc Kinh "khoe cơ bắp" hay tự tố cáo điểm yếu của mình?

Tờ World News Journal (Trung Quốc) cho biết, Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ đều triển khai các tàu khu trục Aegis tiên tiến nhất tới tham gia tập trận hải quân RIMPAC (Vành đai Thái Bình Dương) năm nay.

Ngày 14/06, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Type 052C Hải Khẩu, khinh hạm Type 054A Nhạc Dương, tàu hậu cần Thiên Đảo Hồ Type 903 và tàu bệnh viện Peace Ark của Hải quân Trung Quốc đã tới tập hợp cùng với tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường USS Chosin (lớp Ticonderoga) và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Howard (lớp Arleigh Burke) của Hải quân Mỹ ở gần đảo Guam.

Cả hai tàu chiến của Mỹ đều được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis công nghệ cao, sử dụng công nghệ máy tính và radar mạnh mẽ, cho phép theo dõi, dẫn hướng các loại vũ khí để tiêu diệt các mục tiêu đối phương.

Tàu khu trục mang tên lửa điều khiển Type-052C Hải Khẩu lần đầu tiên lộ diện tại một cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Type 052C Hải Khẩu lần đầu tiên lộ diện tại một cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới.

Trong khi đó, lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản triển khai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Kongo JDS Kirishima, con tàu đã được sửa đổi để bổ sung hệ thống Aegis. Tờ World News Journal nhận định, mặc dù lần đầu tiên tham dự RIMPAC - cuộc tập trận hải quân đa quốc gia lớn nhất thế giới nhưng Trung Quốc muốn thể hiện sức mạnh hỏa lực của mình bằng cách điều động 2 tàu ấn tượng nhất của nước này.

World News Journal nhận định, việc Mỹ và Nhật Bản sẵn lòng phô trương các tàu Aegis cũng rất đáng chú ý. Năm 2007, khi Hải quân Trung Quốc đến thăm Nhật Bản, quân đội Mỹ đồn trú tại Nhật Bản đã ngăn sĩ quan Trung Quốc tham quan hệ thống Aegis trên tàu khu trục JDS Kirishima và thay vào đó là mời lên thăm tàu chở dầu JDS Tokiwa.

Li Jie, nhà nghiên cứu chiến tranh hải quân Trung Quốc cho rằng mời Trung Quốc tham dự cho phép Hải quân Mỹ khoe “cơ bắp” với các nước khác trên thế giới, đồng thời tạo điều kiện cho họ tìm hiểu khả năng quân sự ngày càng được tăng cường của Trung Quốc. Ông Li nói thêm rằng Hải quân Mỹ chưa hiểu rõ khả năng của các tàu khu trục Type 052C và Type 052D của Trung Quốc.

Mặt khác, Trung Quốc cũng có những động lực riêng để nhận lời mời tham dự RIMPAC. Ông Li nói, Hải quân Trung Quốc sẽ thử "ngó qua trước" công nghệ vũ khí mới nhất của Mỹ trong khi học hỏi cách phối hợp hoạt động trong các cuộc tập trận hải quân quy mô lớn với nhiều thành viên tham gia.

Khinh hạm Type 054 Nhạc Dương trước khi khởi hành tới tham gia cuộc tập trận

Khinh hạm Type 054A Nhạc Dương trước khi khởi hành tới tham gia cuộc tập trận

Có một số ý kiến cho rằng việc Trung Quốc điều động tàu chiến Aegis hiện đại nhất của mình tham dự RIMPAC 2014 là một bước đi khá mạo hiểm. Bắc Kinh muốn lợi dụng cuộc tập trận để khoe sức mạnh với thế giới, nhưng cũng không loại trừ khả năng các tàu chiến chưa từng được đánh giá cao của họ sẽ bộc lộ điểm yếu.

Tàu khu trục tên lửa Type 052C Hải Khẩu được ví von là "Aegis Trung Quốc" một phần vì kiểu thiết kế hệ thống anten radar mạng pha đa chức năng được lắp ở tháp điều khiển tương tự như các tàu chiến Aegis của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Trung Quốc quảng cáo rằng, hệ thống điện tử và vũ khí trên tàu cho phép nó thiết lập ô phòng không cấp hạm đội bảo vệ cho các tàu chiến khác của họ. Vũ khí chủ lực trên Type 052C là 48 ống phóng thẳng đứng sử dụng tên lửa phòng không tầm xa HHQ-9, một biến thể hải quân của HQ-9. Hệ thống này được giới thiệu là có tầm bắn 150km đối với máy bay và 30km với nhiệm vụ đánh chặn tên lửa. Tuy nhiên, HQ-9 được biết đến là một “đứa con lai Nga-Mỹ” và khả năng của nó chưa được kiểm chứng.

Về vũ khí chống hạm, Type 052C được trang bị gồm 8 tên lửa YJ-62. Tầm bắn chính xác của YJ-62 còn khá nhiều điều tranh cãi, một số nguồn tin Trung Quốc cho biết tầm bắn của YJ-62 tới 400km, tuy nhiên, các nguồn tin của tình báo phương Tây cho rằng tầm bắn của nó khoảng 280km, điều này có phần phù hợp hơn.

Có thông tin cho rằng, Type 052C còn được trang bị tên lửa hành trình tấn công mặt đất HN-2 với tầm bắn khoảng 1.800km nhưng điều này không thực sự chắc chắn bởi không gian trên tàu không còn chỗ để bố trí thêm vũ khí, trừ phi loại bỏ bớt tên lửa chống hạm.

Tàu được trang bị hệ thống dữ liệu chiến đấu CDS, theo giới thiệu từ Trung Quốc thì nó đã tạo ra một bước đột phá trong việc đối phó với nhiều kiểu mục tiêu khác nhau nhưng trên thực tế, tính năng của hệ thống này vẫn chưa thể xác định rõ ràng.

Nhìn chung, tính năng thực tế của Type 052C Trung Quốc còn thua kém tàu khu trục Arleigh Burke của Mỹ rất nhiều. Trong khi đó, so sánh với tàu khu trục Aegis của Nhật Bản, tạp chí Kanwa (trụ sở tại Canada) nhận định, ngoài nhỉnh hơn về hệ thống tên lửa đối hạm, còn lại các hệ thống hỏa lực phòng không, khả năng chỉ huy, điều khiển và khả năng điều phối hợp đồng của tàu khu trục lớp 052C Trung Quốc đều thua kém tàu khu trục lớp Kongo và Atago của Nhật Bản.

Đồ họa 3D về tàu khu trục Type 052C Trung Quốc

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại