*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hải quân Mỹ đã khởi động cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) lần thứ 27 vào đầu tuần này.
Về việc Trung Quốc sáng sớm nay phóng 2 tên lửa đạn đạo ra biển Đông, Phó Đô đốc Hải quân Mỹ Scott D. Conn nói Mỹ có 38 tàu đang ở Ấn Độ - Thái Bình Dương, trong đó có biển Đông, và Mỹ luôn sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào đối với các đồng minh hoặc đối tác trong toàn khu vực.
Chỉ huy Hạm đội 3 của hải quân Mỹ, ông Scott Conn, hôm 26-8 tuyên bố cuộc tập trận tên lửa của Trung Quốc ở biển Đông sẽ không ngăn cản được hoạt động của họ tại vùng biển này.
Cuộc tập trận hàng hải quốc tế Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2020 khai mạc tại vùng biển quanh quần đảo Hawaii - Mỹ hôm 17-8 và Trung Quốc tiếp tục không được mời tham gia sự kiện này.
Dù Đài Loan bày tỏ hy vọng được tham dự cuộc tập trận RIMPAC, nhưng cuối cùng Mỹ lại không mời và nguyên nhân có thể xuất phát từ Trung Quốc.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc vừa lên tiếng chỉ trích nhận định của Lầu Năm Góc về việc nước này đang diễn tập khả năng tấn công Mỹ là một sự phỏng đoán.
Vừa nhận hợp đồng bán tên lửa chống hạm mới cho các tàu tác chiến cận bờ (LCS) cũng như các khinh hạm trong tương lai của Hải quân Mỹ, Raytheon hiện đang nhắm đến mục tiêu xa hơn.
Theo Đô đốc James Stavridis, Mỹ nên tiếp tục loại Trung Quốc ra khỏi RIMPAC và biến cuộc diễn tập này thành một giá trị mà nếu TQ muốn tham gia thì họ phải thay đổi cách hành xử.
Theo các chuyên gia, yêu cầu "vạch mặt, chỉ tên" là một biện pháp hữu hiệu để chỉ rõ những hoạt động quân sự hóa mà Trung Quốc đang tiến hành phi pháp trên Biển Đông.
Việc cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương - RIMPAC 2018 diễn ra mà không có sự góp mặt của Trung Quốc chắc chắn sẽ khiến lực lượng này cảm thấy chẳng vui vẻ gì.
Trong khi Mỹ tham dự tập trận Hải quân với hơn 20 quốc gia khác, Trung Quốc vì không được mời đã tự tổ chức cuộc tập trận riêng. Một số chuyên gia đánh giá rằng về mặt "kết bạn" với hải quân các quốc gia khác, Mỹ đã vượt mặt Trung Quốc.
Theo Hải quân Mỹ, mục đích của tập trận RIMPAC là thúc đẩy hòa bình và giảm bớt căng thẳng nhưng Trung Quốc đã có những hành động đi ngược lại hoàn toàn với những nguyên tắc này.
Tâm điểm