Thứ khiến phương Tây “hãi” hơn cả vũ khí Nga ở Syria

Nhật Minh |

Theo Sputnik, sau chiến dịch tấn công bất ngờ của Nga tại Syria, truyền thông phương Tây đang dần thừa nhận rằng sức mạnh của Moscow không chỉ nằm ở các hệ thống vũ khí tiên tiến.

Sputnik cho biết, một loạt bài viết xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Mỹ gần đây là dấu hiệu rõ ràng rằng phương Tây đang thừa nhận Nga đã lấy lại được vị thế của mình trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, điều khiến phương Tây lo ngại không hẳn là “những tiến bộ của Nga trong các hệ thống vũ khí mới” mà là ở “sự chuyên nghiệp và tinh thân sẵn sàng chiến đấu đang tăng lên” của quân đội Nga.

Chiến dịch quân sự của Nga tại Syria đã mang lại cho các quan chức và giới phân tích phương Tây cái nhìn sâu hơn về một quân đội đã trải qua chặng đường gần ¼ thế kỷ sau khi Liên Xô sụp đổ.

Quân đội Nga từng bị coi là đội quân suy yếu, tầm thường, tập tễnh với những hệ thống vũ khí già cỗi và tham nhũng đến nỗi khó mà tạo ra được mối đe dọa đáng kể nào nếu ra khỏi biên giới của mình.


Sự chuyên nghiệp và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga khiến phương Tây sửng sốt.

Sự chuyên nghiệp và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga khiến phương Tây sửng sốt.

"Chúng ta đang biết được nhiều hơn những gì chúng ta đã biết suốt 10 năm qua", Micah Zenko, nhà nghiên cứu cấp cao tại Hội đồng Đối ngoại nhận định về việc Nga sử dụng chiến đấu cơ và tên lửa hành trình mới gọi là Kalibr.

"Chúng ta đang có cơ hội tìm hiểu năng lực của quân đội Nga ngày nay" – ông Zenko nói.

“Điều tiếp tục khiến tôi ấn tượng là họ có thể di chuyển rất nhiều thiết bị đi rất xa và rất nhanh", Thiếu tướng Ben Hodges - chỉ huy lực lượng Mỹ tại châu Âu phát biểu trong một cuộc phỏng vấn.

Tàu chiến Nga phóng tên lửa tiêu diệt IS hôm 7/10

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

“Nga giờ đây là một cường quốc quân sự có thể áp đảo bất cứ quốc gia láng giềng nào, nếu những nước này không nhận được sự hỗ trợ của phương Tây” – Gustav Gressel, một cựu sĩ quan quân đội Áo viết trong bản báo cáo trình lên Hội đồng Đối Ngoại châu Âu.

Một nguồn tin khác của Mỹ cũng bày tỏ sự lo ngại.

Tạp chí National Interest dẫn lời ông David A. Deptula, một cựu tướng Không quân từng lên kế hoạch cho các chiến dịch không kích của Mỹ năm 2001 tại Afghanistan và Chiến tranh vùng Vịnh cho hay:

Các quan chức Mỹ đánh giá Nga mới chỉ sử dụng một phần tiềm lực không quân, với các loại đạn dược chính xác được sử dụng một cách dè xẻn.

"Rõ ràng Nga đang thu lượm những bài học từ cuộc chiến này để áp dụng cho các chiến dịch quân sự khác", Deptula nhận định, “về cơ bản, họ đang dùng hoạt động can thiệp vào Syria làm nơi kiểm nghiệm năng lực tác chiến”.

Theo tờ New York Times, lực lượng không quân Nga thường bị phương Tây đánh giá là “chỉ có vẻ bề ngoài hào nhoáng” nhưng cuộc chiến chống IS ở Syria đã chứng minh rằng điều này không hề đúng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại