Thử đồng thời tàu chi viện-đổ bộ, TQ chuẩn bị đánh chiếm Senkaku?

Hoàng Ngân |

(Soha.vn) - Tuần báo quốc phòng Janes Defense Weekly (Anh) mới đây cho biết, TQ đang "âm thầm" tiến hành chạy thử nghiệm tàu chi viện đa năng mới cùng với tàu đổ bộ đệm khí Zubr.

Nguồn tin trên cho biết, có khả năng Trung Quốc sẽ sử dụng các tàu này để tiến hành tác chiến đổ bộ khi xảy ra xung đột về chủ quyền quần đảo Senkaku (Điếu Ngư) với Nhật Bản ở Hoa Đông.

Tác giả Richard D. Fisher của tuần báo Janes bình luận: “Tàu chi viện đa năng mới mà Trung Quốc đang tiến hành thử nghiệm có kiểu dáng giống với tàu đổ bộ lớp Ivan Gren thuộc Project 11711 cỡ 5.000 tấn của Nga. Mặc dù các nguồn tin Trung Quốc khẳng định chiếc tàu mới chỉ được dùng để huấn luyện, nhưng thiết kế của con tàu cho thấy nó có thể được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ chi viện đổ bộ và bố trí thủy lôi. Đây là 2 vai trò quan trọng trong bất cứ cuộc tấn công đổ bộ tiềm năng nào lên các quần đảo và các dải đá ngầm tranh chấp ở Hoa Đông và Biển Đông”.

Hình ảnh tàu chi viện đa năng mới của Trung Quốc
Hình ảnh tàu chi viện đa năng mới của Trung Quốc

Nguồn tin cho biết, hình ảnh và thông tin kỹ thuật về chiếc tàu này bị rò rỉ trên các phương tiện thông tin đại chúng vào hồi tháng 8/2013 tại nhà máy đóng tàu Đại Liên. Con tàu được thiết kế để vận chuyển binh sĩ, các phương tiện đổ bộ hạng nhẹ nhằm phục vụ cho các nhiệm tác chiến đổ bộ đánh chiếm đảo. Sàn tàu trực thăng và phương tiện không người lái có thể cất hạ cánh. Tàu được trang bị 4 tháp pháo hai nòng 23mm. Phần đầu tàu được thiết kế có cửa, nhằm hỗ trợ cho việc đổ bộ, phía đuôi có bãi đáp sân bay trực thăng hoặc các UAV lên thẳng nhưng không có nhà chứa.

 	Tàu đổ bộ đệm khí lớp Zubr

Tàu đổ bộ đệm khí lớp Zubr

Theo Janes, hiện nay, cùng tiến hành chạy thử nghiệm với tàu chi viện đa năng là tàu đổ bộ đệm khí (LCAC) lớp Zubr. Tàu đệm khí lớp Zubr đủ sức mang theo 130 tấn thiết bị khí tài nên có thể chở đến 3 xe tăng cùng xe bọc thép tấn công hạng nhẹ. Ngoài ra, tàu còn được trang bị 2 hệ thống pháo phản lực đa nòng, 4 hệ thống tên lửa đối không tầm ngắn và 2 khẩu pháo cận chiến AK-630 cỡ nòng 30mm. Tàu có thể cơ động với vận tốc độ tối đa lên tới 55 hải lý/giờ.

Truyền thông Anh nhận định, Quân đội Trung Quốc có thể triển khai 2.000 quân, 600 tấn hàng hóa hậu cần từ đất liền tới đảo Senkaku chỉ cần 4 tàu đệm khí lớp Zubr và mất 5giờ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại