Thủ đô Hà Nội ’tặng’ 2 tỷ đồng cho kip tàu ngầm Kilo

2 tỷ đồng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nội gửi tặng kíp tàu ngầm Hà Nội và các chiến sĩ Hải quân Việt Nam đang học tập, huấn luyện tại Liên bang Nga.

Thủ đô Hà Nội ’tặng’ 2 tỷ đồng cho kip tàu ngầm Kilo
Đô đốc hải quân Nguyễn Văn Hiến trao tặng đại diện số tiền 2 tỷ đồng của quân và dân Hà Nội cho kip tàu ngầm Kilo HQ-182 Hà Nội. Ảnh QĐND. Trong chuyến thăm và kiểm tra tàu ngầm Hà Nội của phái đoàn các quan chức Việt Nam ở Nga, Thủ tướng  Nguyễn Tấn Dũng đã chứng kiến việc trao 2 tỷ đồng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nội gửi tặng kíp tàu ngầm Hà Nội và các chiến sĩ Hải quân Việt Nam đang học tập, huấn luyện tại Liên bang Nga.

Số tiền 2 tỷ đồng tuy không lớn, nhưng trong đó thể hiện tinh thần quân dân cả nước luôn hướng về biển đảo, hướng về các chiến sĩ hải quân với tấm lòng thương yêu vô bờ bến, chăm chút cả về vật chất và tinh thần cho bộ đội hải quân của nhân dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, đối với kíp tàu ngầm và các chiến sỹ, sỹ quan hải quân Việt Nam đang học tập tại Nga.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng bày tỏ mong muốn phía Nga hoàn thành đúng tiến độ bàn giao tàu ngầm Kilo cho Việt Nam, để có thể nhanh chóng đưa vào biên chế, phục vụ cho các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình căng thẳng hiện nay.

Thủ đô Hà Nội ’tặng’ 2 tỷ đồng cho kip tàu ngầm Kilo
Hai sỹ quan tàu ngầm Hà Nội vui mừng khi được đón nhận trên tay số tiền 2 tỷ đồng của quân và dân Hà Nội. Ảnh từ các phương tiện truyền thông Nga.

Tại cuộc họp báo ở Kaliningrad, Thủ tướng Việt Nam tuyên bố rằng, do đặc điểm Việt Nam có biên giới hàng hải lớn và vùng lãnh hải rộng, nên việc mua các tàu ngầm dành cho Hải quân theo hợp đồng mà Nga đang thực hiện là có ý nghĩa đặc biệt.

Tàu ngầm HQ-182 Hà Nội được đặt tên theo đúng tên hiệu của thủ đô nước CHXHCN Việt Nam. Theo một số nguồn tin nước ngoài, tàu ngầm Hà Nội cùng kíp thủy thủ trên tàu sẽ được thành phố Hà Nội tài trợ trong quá trình phục vụ trong Hải quân Việt Nam.

Chiếc HQ-182 Hà Nội được hạ thủy vào ngày 28/8/2012 và bắt đầu thử nghiệm vào đầu tháng 12/2012. Theo kế hoạch, con tàu sẽ được cung cấp cho Hải quân Việt Nam vào tháng 9 tới.

Tàu ngầm diesel-điện thế hệ thứ ba thuộc Project 636 (Kilo) được thiết kế có khả năng hoạt động "cực êm" nhờ các tấm gạch cao su hấp thụ sóng âm được bọc ở bên ngoài lớp vỏ, giúp nó gần như không bị phát hiện trước các hệ thống dò tìm sonar của đối phương. Tàu ngầm Kilo có thể phát hiện ra mục tiêu ở khoảng cách lớn hơn so với khả năng phát hiện của kẻ thù từ 3 đến 4 lần. Trong dự án phát triển tàu ngầm tàng hình

Tàu ngầm Kilo có lượng giãn nước tiêu chuẩn là 3.100 tấn, tốc độ di chuyển dưới nước đạt 20 hải lý/giờ, lặn sâu 300 m, thủy thủ đoàn 52 người. Trên tàu được trang bị các ống phóng ngư lôi 533 mm, mìn và tên lửa hành trình Clus-S.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại