"Tên lửa Trung Quốc ăn đứt tên lửa Nhật Bản"

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Xinzhi cho rằng tầm bắn và uy lực tấn công của các tên lửa không đối không Nhật Bản yếu hơn rất nhiều so với tên lửa Trung Quốc.

Mới đây, các phương tiện truyền thông Nhật Bản tuyên bố rằng mặc dù Trung Quốc triển khai lượng máy bay chiến đấu nhiều gấp 5 lần Nhật Bản, nhưng vẫn có một khoảng cách rõ rệt giữa hệ thống radar của Trung Quốc và Nhật Bản.

Trả lời phỏng vấn với Nhân dân Nhật báo về nhận định này, Song Xinzhi, chuyên gia về trang bị không quân cho biết, trong tác chiến trên không, hoạt động của các tên lửa có tầm quan trọng hơn nhiều so với hoạt động của radar. Theo ông Song, về khía cạnh này, rõ ràng Nhật Bản bị tụt lại sau Trung Quốc một bậc.

Trong chiến tranh hiện đại, các cảm biến sẽ tiếp nhận những mối đe dọa từ xa, và sau đó cung cấp cho phi công của các chiến đấu cơ những thông tin đã được máy tính xử lý. Điều này cho phép phi công có một sự đánh giá và điều chỉnh để đưa ra hành động phù hợp nhất, trong thời gian nhanh nhất có thể. Về khía cạnh này, tiêm kích F-35 của Mỹ được xem là nổi bật nhất, kế đến là F-22.

Song Xinzhi chỉ ra rằng khả năng cơ động đứng hàng đầu trong việc đánh giá khả năng không chiến của các máy bay chiến đấu, tuy nhiên, nhân tố này chỉ có một mức ảnh hưởng nhất định. Phạm vi phát hiện của các radar là nhân tố thứ 2 cần xét tới, trong đó bao gồm phạm vi phát hiện của hệ thống quang điện tử. Nhân tố có tầm ảnh hưởng lớn nhất chính là công nghệ tên lửa.

Chuyên gia Song chỉ ra rằng các máy bay chiến đấu của Nhật Bản có khả năng cơ động mạnh hơn và hoạt động của radar cũng tốt hơn, tuy nhiên tầm bắn và uy lực tấn công của các tên lửa không đối không Nhật Bản lại yếu hơn rất nhiều so với tên lửa Trung Quốc. Vì vậy, có một khoảng cách về cấp độ giữa hai lực lượng này. Song nhấn mạnh, phạm vi tấn công của các tên lửa mới đứng hàng đầu trong việc đánh giá khả năng tác chiến trên không.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại