Tên lửa Mỹ ùn ùn kéo về bờ Tây chặn đầu tên lửa Triều Tiên

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel vừa ký quyết định triển khai thêm ít nhất 14 tổ hợp tên lửa đánh chặn dọc theo bờ biển phía tây nước này (từ bang California đến Alaska) nhằm gia cố khả năng phòng chống các vụ tấn công bằng tên lửa của Triều Tiên trong tương lai.

Lá chắn tên lửa của Mỹ ở bờ Tây nước này đã được gia cố để ngăn chặn khả năng bị tấn công bởi tên lửa Triều Tiên

Nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết, trong khi Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục đẩy nhanh các chương trình hạt nhân và phát triển đầu đạn hạt nhân cũng như tiến hành thêm nhiều vụ thử tên lửa khiến Mỹ khẳng định rằng Triều Tiên đã quyết tâm theo đuổi việc tăng cường sức mạnh “răn đe bằng tên lửa đạn đạo” đối với các quốc gia thù địch của họ mà điển hình nhất là Mỹ và Hàn Quốc.

Ông Chuck Hagel cho biết, sự nâng cấp khả năng đánh chặn tên lửa này nhằm mục đích “chặn đầu các mối đe dọa” trong khi chính quyền Kim Jong-un đang nỗ lực đưa thành tựu hạt nhân của họ tích hợp và những thành tựu trong công nghệ tên lửa đạn đạo của mình.

“Hoa Kỳ đã quyết định triển khai và tăng cường sức mạnh phòng thủ bằng việc lắp đặt thêm các tổ hợp tên lửa nhằm bảo vệ đất nước khỏi những vụ tấn công bằng ICBM (tên lửa đạn đạo xuyên lục địa)”, ông Chuck Hagel nói, “Thời gian gần đây, Triều Tiên đã đạt được những tiến bộ giúp cho năng lực của họ được cải thiện đồng thời cũng liên tục có những hành động khiêu khích rất vô trách nhiệm”.

Ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã nhắc đến vụ thử hạt nhân lần thứ 3 của Triều Tiên được tiến hành hồi tháng trước, vụ phóng tên lửa bị nghi ngờ là vụ thử ICBM hồi tháng 4 năm ngoái.

Bên cạnh việc triển khai thêm 14 tổ hợp tên lửa đánh chặn di động dọc theo bờ biển, ông Hagel còn xác nhận thông tin là Mỹ có kế hoạch triển khai thêm một tổ hợp radar hiện đại thứ 2 đặt tại Nhật Bản để có thể tăng cường cảnh báo và phát hiện các vụ tấn công từ phía Triều Tiên. Không những vậy, Lầu Năm Góc còn đang tiến hành các cuộc nghiên cứu, khảo sát để xây dựng thêm những bãi phóng tên lửa đánh chặn từ mặt đất. Tuy nhiên ông Hagel không tiết lộ địa điểm được chọn là ở đâu.

 

Chương trình phòng thủ tên lửa của Mỹ hiện nay vẫn nhận được khá nhiều sự nghi ngờ bởi những sự cố kỹ thuật chưa được khắc phục triệt để và những lần phóng thử gần đây đều gặp thất bại. Nhưng phát biểu trước công chúng, ông Hagel vẫn khẳng định: “Người dân Mỹ nên yên tâm rằng các tên lửa đánh chặn của chúng ta hoạt động rất hiệu quả”.

Các loại tên lửa mà Triều Tiên đang sở hữu hoàn toàn có khả năng tấn công Hàn Quốc và Nhật Bản và gần đây dù nước này vẫn ra sức tuyên truyền nhưng chưa có bằng chứng nào có thể chứng minh Triều Tiên có tên lửa có đủ khả năng tấn công sang tận Hoa Kỳ. Tuy vậy, các quan chức Mỹ vẫn tỏ ra lo lắng khi cho rằng Triều Tiên đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong công nghệ phát triển ICBM với minh chứng là tên lửa của họ đã đưa được vệ tinh lên quỹ đạo.

Trước mối lo lắng này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã “úp mở” rằng Washington đã có những tính toán cụ thể thời điểm nào Triều Tiên có thể sản xuất được tên lửa tầm xa có khả năng bắn tới đất Mỹ nhưng cũng cho biết Mỹ sẽ không có hành động nào để can thiệp vào việc này.

“Một trong những lý do, tôi xin nhắc lại rằng, chúng tôi đang làm những gì có thể dựa trên những tin tức tình báo mà chúng tôi có để đảm bảo rằng bất kể dự tính của họ (Triều Tiên) là gì thì Hoa Kỳ cũng không có sự can thiệp. Điều quan trọng là chúng ta cần phải đi trước và chặn đầu bất kỳ một sự đe dọa tiềm tàng nào”, ông Chuck Hagel khẳng định.

Trong những ngày vừa qua, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã trở nên khá căng thẳng khi Triều Tiên tuyên bố hủy bỏ hiệp định ngừng bắn đã ký với Hàn Quốc cách đây 60 năm. Ngay sau khi tuyên bố hủy hiệp định ngừng bắn, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp chỉ huy một cuộc tập trận bắn đạn thật của pháo binh nước này tại một khu vực trên biển Hoàng Hải, gần khu vực tranh chấp với Hàn Quốc. Một ngày sau đó, tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên cũng đã được khai hỏa trên biển Nhật Bản.

Triều Tiên còn lên tiếng đe dọa sẽ tấn công hạt nhân vào Mỹ và Hàn Quốc để trả đũa cho việc Liên Hợp Quốc chính thức áp dụng lệnh cấm vận và trừng phạt mới đối với nước này sau vụ thử hạt nhân lần thứ 3.

Các hạm đội tàu chiến của Mỹ ở Đông Á đều được trang bị vũ khí đánh chặn tên lửa rất hiện đại.

Hiện nay Hoa Kỳ vẫn có một lực lượng quân sự vô cùng hùng hậu hiện diện ở khu vực Đông Á này. Ngoài các hạm đội tàu chiến có trang bị vũ khí chống tên lửa, Hoa Kỳ còn có 28.000 binh sỹ đóng quân ở Hàn Quốc và khoảng 47.000 quân đóng tại các căn cứ ở Nhật Bản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại