Triều Tiên sẽ tấn công Hàn Quốc khi các cuộc tập trận kết thúc?

Lịch sử trên bán đảo Triều Tiên đã cho thấy một khả năng rõ rệt rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Triều Tiên bất ngờ mở cuộc tấn công tàn khốc vào Hàn Quốc.

Đáng lo ngại hơn, với việc Hàn Quốc thề quyết chiến, lần này Triều Tiên có thể ra đòn ác chiến hơn.

Nhìn lại quá khứ

Bị làm nhục bởi những cuộc tấn công trong quá khứ, Hàn Quốc đã thề, mới đây nhất hôm 12.3, đáp trả kiên quyết trước đòn thù của Triều Tiên, mở ra viễn cảnh về một cuộc chiến tranh trên quy mô lớn ở bán đảo này. Tuyên bố ngày 5.3 của chỉ huy tối cao quân đội Triều Tiên nói rằng Triều Tiên sẽ tiến hành cuộc tấn công vì công lý vào bất kỳ mục tiêu nào, tại bất kỳ thời điểm nào nước này thích và sẽ không có giới hạn.

Nhìn lại quá khứ, những lời lẽ này có mối liên hệ mật thiết khi Bình Nhưỡng mất khá nhiều thời gian trước khi tấn công trả thù Hàn Quốc. Lời thề trả đũa sau các vụ đụng độ hải quân đẫm máu trên biển với Hàn Quốc năm 1999 và 2009 đã được thực thi bằng những đòn giáng trả tàn khốc hơn nhiều, trong đó có cả cuộc tấn công làm chết 50 người Hàn Quốc năm 2010.

"Những cuộc tấn công 3 năm trước đây là lời nhắc nhở sống động về khả năng và ý đồ của Triều Tiên" - Bruce Klingner, cựu quan chức tình báo Mỹ nói.

Dường như những căng thẳng hiện tại là hình ảnh phản chiếu của năm 2009 khi Liên Hợp Quốc thông qua lệnh trừng phạt với các vụ thử hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên và nước này đã phản ứng giận giữ. Tháng 11 năm ngoái, Seoul tuyên bố chiến thắng trong trận hải chiến với Triều Tiên, Bình Nhưỡng thề sẽ trả thù.

Tháng 3.2010, tàu chiến Cheonan 1.200 tấn của Hàn Quốc bị nổ và chìm ở Hoàng Hải, làm chết 46 thủy thủ. Hàn Quốc điều tra và kết luận Triều Tiên đánh ngư lôi làm chìm tàu, song Bình Nhưỡng hoàn toàn phủ nhận. Vụ đánh chìm tàu này có thể là đòn trả thù cho thất bại hải quân 4 tháng trước đó - ông Koh Yu-hwan, chuyên gia về Triều Tiên tại đại học Dongguk nói.

Tháng 11.2010, Triều Tiên phát cảnh báo tới Hàn Quốc, yêu cầu hủy cuộc tập trận bắn đạn thật trên đảo Yeonpyeong, cách Triều Tiên chỉ 17 dặm. Hàn Quốc tất nhiên không đếm xỉa và tiến hành như dự định. Triều Tiên lập tức nã pháo lên đảo, làm 2 thủy thủ và 2 dân thường Hàn Quốc thiệt mạng.

Một buổi diễn tập của quân đội Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 12.3 một lần nữa nhắc lại rằng nước này sẽ trả đũa gay gắt đối với bất kỳ cuộc tấn công nào của Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Kim Min-seok nói rằng chưa có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên sẽ sớm ra tay, nhưng cảnh báo nếu nước này làm như vậy "sẽ gánh chịu tổn thất nặng nề".

Trước đó, hôm 11.3, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thăm các đơn vị pháo binh gần biên giới trên biển với Hàn Quốc và lệnh cho quân đội "báo động tối đa" bởi chiến tranh có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Thời gian chỉ còn tính theo tuần

Một đầu mối để đoán Triều Tiên có thể tấn công lúc nào là nhìn lại thời điểm đưa ra các lời đe dọa gần đây. Triều Tiên giận giữ vì cuộc tập trận quân sự hỗn hợp Mỹ-Hàn kéo dài đến cuối tháng 4. Các nhà phân tích cho rằng Triều Tiên có thể tấn công Hàn Quốc khi các cuộc tập trận kết thúc.

"Họ im lặng khi căng thẳng dâng cao và khi Mỹ đem những thiết bị quân sự tối tân đến cuộc tập trận với Hàn Quốc" - Chon Hyun-joon, nhà phân tích tại Viện Thống nhất Hàn Quốc nói.

Nếu lịch sử lặp lại, điểm nóng có khả năng nhất là Hoàng Hải, nơi Triều Tiên phản đối về đường biên giới trên biển kể từ cuộc chiến tranh năm 1950 do phái bộ Liên Hợp Quốc vẽ nên.

Các cuộc đụng độ trên biển vào các năm 1999, 2002 và 2009, cuộc bắn phá lên đảo Yeonpyeong năm 2010 diễn ra chỉ vài tuần sau cuộc tập trận Mỹ-Hàn. Trong những trường hợp này và trong cuộc tập trận đang diễn ra, báo chí Triều Tiên phản ứng bằng những lời lẽ chỉ trích gay gắt, gọi đó là sự chuẩn bị để xâm lược Triều Tiên.

Đôi khi có thể mất vài tháng để Triều Tiên tấn công sau những lần cảnh báo hoặc dọa nạt, song nước này cũng có thể hành động nhanh chóng. Chẳng hạn Bình Nhưỡng cố gắng có hành động khiêu khích quân sự chỉ vài tuần sau lễ nhậm chức tổng thống Hàn Quốc năm 1992.

Trong khi đó, Tân tổng thống Park Gyun-hee vừa nhậm chức hôm 25.2 vừa qua. Giới phân tích cho rằng chỉ vài tuần tới Triều Tiên sẽ gây hấn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại