Tên lửa Mỹ đe dọa cân bằng chiến lược ở châu Á-Thái Bình Dương

Bảo An |

(Soha.vn) - Kế hoạch di chuyển một hệ thống phòng thủ tên lửa tới đảo Guam của Mỹ có thể làm mất cân bằng chiến lược ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Một quan chức của Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/6 cho biết việc Mỹ di chuyển một hệ thống phòng thủ tên lửa tới đảo Guam ở Thái Bình Dương có thể làm mất cân bằng chiến lược đang được thiết lập tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

“Chúng tôi lo ngại về các hoạt động đơn phương triển khai hệ thống phòng thủ tên đạn đạo tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương. Chúng tôi tin rằng những hành động như vây có thể phá hoại thế cân bằng chiến lược và có thể dẫn tới sự phân chia quyền lực trong khu vực”, Thứ trưởng Quốc phòng Nga, ông Anatoly Antonov, phát biểu tại diễn đàn an ninh Shangri-La.


	Tổ hợp phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ.

Tổ hợp phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ.

Ông Antonov nhấn mạnh rằng các hệ thống phòng thủ tên lửa sắp triển khai cần phải chứng minh rằng không ảnh hưởng tới các mục tiêu đã được thông qua và không làm mất cân bằng chiến lược trong khu vực và thế giới.

Tháng 4 vừa qua, Lầu Năm Góc cho biết họ đang triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tại phía tây của đảo Guam, nhằm mục đích bảo vệ nước Mỹ và các nước đồng minh khỏi các đe dọa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên.

Ông Antonov cho biết nước Nga tin rằng hòa binh trong khu vực cần dựa trên cơ sở hợp tác, đối thoại và tôn trọng lẫn nhau đồng thời phải đối việc chạy đua vũ trang.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại