Tên lửa DF-31B Trung Quốc trong phiên điều trần Hạ viện Mỹ

Ngọc Hòa |

Mỹ đang thực sự lo lắng trước sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo DF-31B và chúng đã được đặt lên bàn nghị sự trong phiên điều trần Hạ viện Mỹ.

Lộ phiên bản mới

Thông tin này được Tạp chí quốc phòng Jane's (Anh) ngày 3/3 đăng tải trong nội dung bài viết "Có bằng chứng về khả năng xuất hiện phiên bản cải tiến của Đông Phong 31".

Theo đó, trong phiên điều trần của Ủy ban quân sự Hạ viện Mỹ ngày 26/2 vừa qua, Tư lệnh Bộ tư lệnh chiến lược Cecil Haney cho rằng, Trung Quốc đang "nâng cấp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa bắn kiểu giếng hiện có, tiến hành thử nghiệm bay đối với một loại tên lửa di động mới và nghiên cứu phát triển một loại hệ thống tên lửa di động phiên bản cải tiến tiếp theo có thể lắp nhiều đầu đạn".

Trong các quan điểm và báo cáo trước đó của Mỹ đã từng nhắc đến tên lửa Đông Phong-5A (loại tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng để đẩy và bắn kiểu giếng) cùng với tên lửa Đông Phong 41 (loại tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn, bắn cơ động và lắp nhiều đầu đạn độc lập, sẽ quay lại bầu khí quyển).

"Một loại hệ thống tên lửa di động phiên bản cải tiến tiếp theo có thể lắp nhiều đầu đạn" mà tướng Cecil Haney nhắc tới có thể là ám chỉ "Đông Phong 31B".

Thông tin Jane's đăng tải đã được khẳng định bằng việc trang mạng quân sự Trung Quốc hôm 19/2 đã khoe một loại xe bắn tên lửa việt dã mới có 16 bánh, 4 khoang lái, tương tự như xe bắn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa do Công ty Thái An sản xuất trước đó.

Hình ảnh của loại xe bắn tên lửa này từng xuất hiện trên mạng vào giữa năm 2013. Theo truyền thông Trung Quốc, đây chính là loại xe được sản xuất để chuyên chở tên lửa DF-31 phiên bản mới.

Tên lửa DF-31B được Tạp chí Jenes đăng tải.
Tên lửa DF-31B được Tạp chí Jene's đăng tải.

Mỹ lo lắng

Trước khi Jane's đăng tải bài viết này, mạng Freebeacon.com ngày 2/10/2014 dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Cynthia O. Smith cho biết, hôm 25/9/2014, Trung Quốc đã bắn thử một quả tên lửa Đông Phong 31B, nhưng không cung cấp chi tiết khác.

"Chúng tôi đang theo tiếp tục theo dõi quá trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc, bao gồm cả các vụ thử tên lửa", phát ngôn viên Cynthia O. Smith nói với Freebeacon.com.

Tên lửa DF-31B được thiết kế đặc biệt để có thể hành quân trên địa hình ghồ ghế, đường xá đi lại khó khăn, ông Cynthia O. Smith cho biết.

Tên lửa đạn đạo cơ động được coi là mối đe dọa chiến lược lớn hơn các loại tên lửa ở hầm phóng cố định vì rất khó theo dõi vị trí của nó trong cuộc xung đột.

Các tên lửa có thể được giấu trong gara hoặc hang động để tránh bị phát hiện bởi vệ tinh hay các cảm biến trinh sát khác.

Trung Quốc đã thể hiện rõ trên các phương tiện truyền thông nhà nước rằng, lực lượng hạt nhân nước này đang được phát triển để đối phó với Mỹ.

Tờ Hoàn Cầu từng đưa tin, một cuộc tấn công tên lửa từ tàu ngầm vào Mỹ có thể khiến 5-12 triệu người Mỹ thiệt mạng.

DF-31B là sự bổ sung mới nhất cho kho kho vũ khí tên lửa hạt nhân phát triển nhanh chóng của Trung Quốc bao gồm tên lửa đặt dưới hầm phóng cố định và tên lửa cơ động.

Góc nhìn khác của hệ thống DF-31B.
Góc nhìn khác của hệ thống DF-31B.

Chúng bao gồm các tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31, DF-31A, DF-41, tầm trung DF-26, DF-21 (được phát triển thêm biến thể chống tàu sân bay).

Một biến thể khác của DF-21 được sử dụng như hệ thống chống vệ tinh của Trung Quốc.

Rick Fisher - nhà phân tích chuyên nghiên cứu về Quân đội Trung Quốc cho biết, việc thử nghiệm tên lửa đạn đạo DF-31 biến thể mới gây nên sự lo lắng cho các quan chức an ninh Mỹ.

"Sự xuất hiện của biến thể thứ 3 tên lửa đạn đạo DF-31 đặt ra câu hỏi liệu có biến thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân", ông Fisher nói với Trung tâm Chiến lược và Thẩm định Quốc tế.

Fisher cho biết, DF-31B cũng có thể là tên lửa đặt trong hầm phóng hoặt một thiết kế đặc biệt cho cái gọi là "Vạn lý trường thành dưới lòng đất" - mạng lưới đường hầm và cơ sở hạt nhân dưới lòng đất dài 3.000 dặm được tiết lộ lần đầu cách đây vài năm.

"Sự xuất hiện của tên lửa liên lục địa DF-41 với khả năng mang nhiều đầu đạn chỉ ra rằng biến thể mới nhất của DF-31 cũng có thể được trang bị như vậy.

Nếu đây là sự thật thì nó sẽ thúc đẩy sự gia tăng đầu đạn của Trung Quốc", Fisher nói.

Các cuộc thử nghiệm biến thể DF-31 thứ 3, cùng với chương trình hiện đại hóa vũ khí hạt nhân Moscow "đặt áp lực lớn hơn với Washington để tiến hành chương trình hiện đại hóa vũ khí hạt nhân của Mỹ", Fisher nói.

Báo cáo hàng năm mới nhất của Lầu Năm Góc về sức mạnh quân sự Trung Quốc cho biết:

"Quân đoàn pháo binh số 2 đang tiếp tục hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của mình bằng cách tăng cường tên lửa liên lục địa đặt trong hầm phóng cố định và thêm các hệ thống cơ động có độ sống sót tốt hơn".

"Trong những năm gần đây, tên lửa đạn đạo liên lục địa dùng động cơ nhiên liệu rắn đặt trên bệ phóng tự hành DF-31A đã đưa vào phục vụ", báo cáo viết, "Trung Quốc cũng đang phát triển hệ thống tên lửa đạn đạo cơ động mới được biết tới với cái tên DF-41 và biến thể DF-31B, có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập (MIRV) đang trở thành mối nguy hiểm trực tiếp với Mỹ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại