*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sự bất an của Trung Quốc trước nguy cơ bị sao chép công nghệ quốc phòng đã thành sự thật khi bí mật của tên lửa DF-31 đã lọt vào tay Mỹ.
Dù đã hơn 30 năm tuổi nhưng tên lửa DF-5 vẫn là trụ cột cho năng lực răn đe hạt nhân của Trung Quốc. Tại sao vậy?
Chuyên gia Liu Jiangping cho rằng, Nga đang cố chuyển hướng sự chú ý của Mỹ sang Trung Quốc, thông qua việc phóng đại khả năng tấn công hạt nhân của quân đội Trung Quốc.
DF-31A, phiên bản cải tiến của DF-31, có khả năng tấn công hầu hết những mục tiêu quan trọng ở Mỹ, nhờ tầm bắn được mở rộng tới 11.200km.
Trang tin quân sự Sina của Trung Quốc nhận định tên lửa đạn đạo liên lục địa JL-2 được phóng với tốc độ cao hơn bất cứ tên lửa đạn đạo nào khác, khiến vệ tinh đối phương khó mà phát hiện ra.
Quân đội Trung Quốc đã tiến hành cuộc thử nghiệm đầu tiên dành cho biến thể mới của tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31, được biết tới với tên gọi DF-31B.
(Soha.vn) - Một báo cáo chưa được xác nhận của Missilethreat.com cho biết, Trung Quốc đã đánh cắp được công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa di động R-12M Topol-M của Nga.
(Soha.vn) - DF-31 là tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn di động đầu tiên của Trung Quốc, với thời gian phát triển kéo dài tới 23 năm.
Tâm điểm