Tàu ngầm Pháp “đánh chìm” tàu sân bay tỷ đô của Mỹ

Vy Lam |

Khi lệnh tấn công được phát đi, tàu Saphir đã đánh chìm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và phần lớn đội tàu hộ tống của nó.

Trang mạng Aviationist đưa tin, ngày 4/3, Bộ Quốc phòng Pháp đã công bố một số chi tiết thú vị về hoạt động do một trong những tàu ngầm hạt nhân tấn công của nước này tiến hành tại các vùng biển thuộc Bắc Đại Tây Dương.

Theo website của Bộ Quốc phòng Pháp, tàu ngầm Saphir gần đây đã tham gia một cuộc tập trận lớn với Hải quân Mỹ ngoài khơi Florida.

Thông tin này sau đó không rõ vì lý do gì đã bị gỡ bỏ khỏi trang web. Tuy nhiên, một số trang báo đã kịp thời lưu lại.

Theo đó, mục đích của cuộc tập trận là huấn luyện kết hợp với Nhóm tác chiến tàu sân bay số 12 của Mỹ trước đợt triển khai hoạt động của chúng.

Nhóm tàu sân bay này gồm tàu sân bay Theodore Roosevelt, một số tàu tuần dương lớp Ticonderoga hoặc tàu khu trục lớp Arleigh Burke và một tàu ngầm lớp Los Angeles.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71)

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71). Ảnh: Wiki

Kịch bản của cuộc tập trận là một số quốc gia giả định tìm cách phá hoại các lợi ích kinh tế và lãnh thổ của Mỹ. Lực lượng hải quân Mỹ do USS Theodore Roosevelt dẫn đầu được giao nhiệm vụ đối phó với mối đe dọa này.

Trong giai đoạn đầu của cuộc tập trận, tàu Saphir được xếp vào nhóm đồng minh, hỗ trợ tác chiến chống ngầm (ASW), bằng cách kết hợp với máy bay tuần thám P-3C Orion và P-8A Poseidon của Mỹ.

Vai trò của Saphir là chia sẻ tất cả tín hiệu liên lạc dưới nước với các phương tiện tác chiến chống ngầm.

Trong giai đoạn 2 của cuộc tập trận, tàu Saphir được xếp vào nhóm lực lượng địch. Nhiệm vụ của nó là định vị tàu sân bay Theodore Roosevelt, hỗ trợ các tàu chiến khác và chuẩn bị tấn công nhóm tàu sân bay Mỹ.

the Rubis submarine

Tàu ngầm Saphir (S602). Ảnh: Wiki

Khi tình hình chính trị giữa 2 phía trở nên xấu đi, tàu Saphir lặng lẽ lẻn vào giữa hàng phòng thủ của chiếc tàu sân bay trị giá hàng tỷ USD, trong khi tránh bị các phương tiện săn ngầm phát hiện.

Vào buổi sáng ngày cuối cùng, khi lệnh tấn công được phát đi, tàu Saphir đã đánh chìm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và phần lớn đội tàu hộ tống của nó.

Theo Aviationist, mặc dù chúng ta không nắm được nhiều chi tiết hơn về cuộc tấn công và kết quả của nó nhưng cuộc tập trận giả định đánh chìm siêu tàu sân bay Mỹ đã chứng minh các lớp phòng thủ dưới nước không phải là không thể “xuyên thủng” được.

Sở dĩ các tàu ngầm hiện đại thường huấn luyện cùng với tàu sân bay bởi chúng có thể tạo ra mối đe dọa đáng kể đối với các nhóm tàu sân bay uy lực.

Tất nhiên, đây không phải lần đầu tiên một tàu ngầm thực hiện tiêu diệt giả định tàu sân bay với các cuộc tấn công bằng ngư lôi.

Năm 2007, tàu ngầm HMCS Corner Brook của Hải quân Canada từng “đánh chìm” tàu sân bay Illustrious của Anh trong cuộc tập trận ở Đại Tây Dương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại