Syria: Tàu chiến, tên lửa nào của Hải quân Nga vừa tấn công IS?

Ly Vy |

3 tàu tên lửa lớp Buyan-M và 1 tàu lớp Gepard của Hạm đội biển Caspian đã phóng 26 tên lửa hành trình đánh đất tiêu diệt 11 mục tiêu của tổ chức IS.

Hôm qua (7/10), Bộ trưởng quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu cho biết, các tàu chiến thuộc Hạm đội biển Caspian của Nga đã phóng tên lửa hành trình vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.

Tổng cộng 4 tàu chiến thuộc Hạm đội biển Caspian đã phóng 26 tên lửa vào các mục tiêu của IS ở khoảng cách xấp xỉ 1.500km với độ chính xác cao.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố không lâu sau đó đã phần nào tiết lộ các tàu chiến tham gia chống IS cũng như loại tên lửa được sử dụng.

Ngay đầu video là hình ảnh 3 tàu tên lửa cỡ nhỏ thuộc đề án 21631 lớp Buyan-M đang thực hiện hành quân trên biển.

Ảnh chụp từ video
Ảnh chụp từ video

Tàu tên lửa lớp Buyan-M là phiên bản hiện đại hóa của tàu pháo thuộc đề án 21630 lớp Buyan. Tuy nhiên, tàu lớp Buyan-M có kích thước lớn hơn.

Cụ thể, tàu lớp Buyan-M có chiều dài 74,1m, rộng 11m, lượng giãn nước đầy tải 949 tấn. Thiết kế của tàu chuyên cho hoạt động ở vùng biển Caspi và các vùng biển nông khác.

Tàu có tốc độ tối đa 25 hải lý/giờ, tầm hoạt động tối đa 2.500 hải lý (ở tốc độ 12 hải lý/giờ), dự trữ hành trình 10 ngày, thủy thủ đoàn 52 người.


Tàu tên lửa Grad Sviyazhsk phóng tên lửa Klub.

Tàu tên lửa Grad Sviyazhsk phóng tên lửa Klub.

Về trang bị vũ khí, các tàu lớp Buyan-M tuy có kích thước nhỏ nhưng lại được trang bị các hệ thống vũ khí cực kỳ tối tân và uy lực của Nga hiện nay.

Pháo hạm chính trên tàu là loại A-190 cỡ nòng 100mm với thiết kế tàng hình. Ngoài ra, tàu còn được trang bị pháo bắn nhanh 2 nòng AK-630M-2, hệ thống phòng không 3M-47 Gibka sử dụng các tên lửa Igla-M.

Tuy nhiên, loại vũ khí uy lực nhất trên tàu lớp Buyan-M là 8 ống phóng tên lửa thẳng đứng có thể bắn tên lửa chống hạm Onyx (Yakhont) hoặc dòng tên lửa Klub.

Hiện nay, Hải quân Nga đã đưa vào biên chế 3 tàu tên lửa lớp Buyan-M, cả 3 tàu này đều thuộc Hạm đội biển Caspian và đã tham chiến trong ngày hôm qua, đó là các tàu Grad Sviyazhsk (số hiệu 021), tàu Uglich (số hiệu 022) và tàu Veliki Ustyug (số hiệu 023).


Tàu Dagestan phóng tên lửa Klub trong 1 cuộc tập trận vào năm 2012.

Tàu Dagestan phóng tên lửa Klub trong 1 cuộc tập trận vào năm 2012.

Theo hãng tin RT, chiếc tàu còn lại trong tổng số 4 tàu tham chiến chống IS là tàu hộ vệ tên lửa thuộc đề án 11661K lớp Gepard mang tên Dagestan (số hiệu 693).

Đây là 1 trong 2 tàu Gepard thuộc Hạm đội biển Caspian cũng như của Hải quân Nga. Các thông số kỹ thuật cơ bản của tàu Dagestan không khác nhiều so với các tàu lớp Gepard khác.

Tuy nhiên, vũ khí trang bị trên tàu Degestan có điểm khác biệt là nó không sử dụng tên lửa chống hạm Uran mà được bố trí 8 bệ phóng thẳng đứng đa năng phía trước phần thượng tầng.

Đây là các bệ phóng thẳng đứng UKSK có thể phóng được cả tên lửa chống hạm Onyx hoặc dòng tên lửa Klub.

Vậy 3 tàu lớp Buyan-M và tàu Dagestan của Hạm đội biển Caspian đã sử dụng loại tên lửa gì để tấn công IS?

Trong số các loại tên lửa có thể được trang bị cho ống phóng thẳng đứng UKSK ở các tàu trên, tên lửa hành trình đánh đất 3M-14 (thuộc họ Klub) có khả năng cao nhất là loại tên lửa được sử dụng.


Tàu chiến Nga phóng tên lửa tiêu diệt IS

Tàu chiến Nga phóng tên lửa tiêu diệt IS

Phiên bản trang bị trên tàu chiến của tên lửa 3M-14 là 3M-14T.

Thông số kỹ thuật của 3M-14T cũng như dòng Klub nội địa chưa từng được Nga tiết lộ nhưng một số nguồn tin cho biết, tầm bắn tối đa của tên lửa 3M-14T lên đến 2.600km, đầu đạn nặng 400kg và nó có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân.

Như vậy, việc Hải quân Nga chính thức tham chiến đã cho thấy quyết tâm của Nga trong cuộc chiến chống IS. Ngoài ra, đây cũng là dịp để Nga phô trương các loại vũ khí hiện đại của mình mà vốn xưa nay chỉ được thấy trong các cuộc tập trận cũng như triển lãm.

Video tàu chiến Nga phóng tên lửa tiêu diệt IS:

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại