*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các tàu hộ tống thuộc đề án 21631 lớp Buyan-M của Hải quân Nga đã chứng tỏ sức mạnh của mình trong cuộc chiến chống IS tại Syria.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga khẳng định, nhờ được trang bị các hệ thống trinh sát và vũ khí hiện đại, Hạm đội Biển Đen có đầy đủ khả năng bảo vệ biên giới quốc gia.
Một nguồn tin của Nga nhận định rằng, Việt Nam muốn mua tàu hộ vệ tên lửa hạng nhẹ mang tên lửa hành trình Kalibr, thuộc lớp “Buyan-M” của Nga.
Sa'ar 5 của Israel cùng với Buyan-M do Nga sản xuất đang được xem như những ứng viên sáng giá cho vị trí tàu hộ vệ tên lửa 1.000 tấn thế hệ mới của Hải quân Việt Nam.
Mặc dù có hỏa lực cực mạnh nhưng tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya vẫn là một thiết kế ra đời từ thập niên 1970, đến nay đã bộc lộ ít nhiều lạc hậu.
Nga đang phải xem xét nhập khẩu động cơ diesel do Trung Quốc sản xuất để trang bị cho tàu hộ tống tên lửa lớp Buyan-M vì lệnh cấm vận của phương Tây.
Hiện Nga đã có 7 lớp tàu nổi trang bị tên lửa Kalibr-NK. Đến năm 2020, hải quân Nga sẽ hình thành khả năng tấn công khủng khiếp từ trên biển.
Được đưa vào thành phần Hải quân Nga chưa lâu, từ tháng 3/2013, nhưng tàu tên lửa cỡ nhỏ loại "Buyan-M" thuộc Đề án 21631 đã kịp thể hiện mình trong công việc thực tế.
Gần đây, chiến tranh cục bộ, xung đột khu vực, chống khủng bố liên tục xảy ra, khiến giới lãnh đạo quân sự của cả nước lớn lẫn nước nhỏ đều chú trọng đến tác chiến ven bờ.
Ngày 24/12, nhà máy đóng tàu Pella (St. Petersburg - Nga) đã tổ chức lễ đặt ky đóng 2 tàu tên lửa cỡ nhỏ đầu tiên thuộc đề án 22800 lớp Karakurt cho Hải quân Nga.
Kể từ sau Chiến tranh lạnh, tất cả các cuộc chiến tranh nhân danh chống khủng bố… thì tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ như là sứ giả của thần chết, mở màn cho hành động quân sự.
Tàu hộ tống tên lửa lớp Buyan-M trang bị tên lửa hành trình Kalibr sẽ gia nhập Hải quân Nga vào cuối năm 2019.
Tâm điểm