Siêu hạm USS Zumwalt "có cửa" trước chiến hạm mới của Nga?

Tuấn Vũ |

Siêu hạm USS Zumwalt (Mỹ) có thể trở nên "lỗi thời" sau khi Nga công bố những thông tin ban đầu về chiến hạm tương lai thuộc đồ án 23560E.

Chiến hạm Nga số 1 thế giới?

Theo một số thông tin ban đầu được Nga công khai, tàu khu trục tương lai thuộc đồ án 23560E của Nga xứng đáng là siêu hạm số 1 thế giới.

Theo đó, tàu khu trục tương lai của Nga sẽ lớn hơn nhiều so với các tàu cùng phân loại trên thế giới và mang nhiều tổ hợp tên lửa phức hợp.

Giám đốc Trung tâm Krylov, Valery Polyakov giới thiệu, tàu khu trục tương lai của Nga sẽ có lượng choán nước từ 15.000 - 18.000 tấn, chiều dài 200 m, rộng thân 23 m và chiều cao mớn nước đạt 6,6 m.

Khu trục hạm đồ án 23560E có khả năng đạt tốc độ hải trình tới 32 hải lý/h. Thủy thủ đoàn từ 250 tới 300 người và dự trữ hải trình 90 ngày.

Hệ thống hỏa lực của tàu thực sự ấn tượng. Cụ thể, Nga sẽ trang bị từ 64 - 72 đạn tên lửa hành trình đa nhiệm Yakhont/Caliber, 128 đạn tên lửa phòng không Redut và 16 - 24 tên lửa chống ngầm.

Hệ thống vũ khí trên mô hình tàu khu trục thuộc đề án 23560E.

Hệ thống vũ khí trên mô hình tàu khu trục thuộc đề án 23560E.

Ngoài ra, tàu cũng được trang bị hải pháo cỡ 130 mm gắn ở mũi tàu. Dù không nhắc đến, tuy nhiên tàu chiến mới của Nga chắc chắn được trang bị các tổ hợp pháo bắn nhanh và tên lửa phòng thủ tầm cực gần.

Để hỗ trợ khả năng chiến đấu của khu trục hạm mới, Nga sẽ trang bị cho con tàu này 2 trực thăng hải quân đa nhiệm Ka-27 với bãi đáp và khu vực chứa máy bay khép kín.

Về tàu khu trục mới, ông V. Polyakov nhấn mạnh, đó là thiết kế dành cho khả năng tác chiến ngoài đại dương với khả năng hoạt động đơn lẻ hoặc trong nhóm tàu hỗn hợp.

Với thông tin ban đầu, nhiều chuyên gia quốc phòng cho rằng, tàu khu trục mới của Nga sẽ có ưu thế “gần như tuyệt đối” so với các tàu khu trục hiện có trên thế giới.

Ngoài ra, con tàu còn có thể lấn át đối thủ là khu trục hạm lớp Zumwalt (Mỹ) bởi con tàu chỉ có lượng choán nước khoảng 14.789 tấn, mang 80 tên lửa hành trình Tomahawk và săn ngầm ASROC; 4 bệ phóng tên lửa phòng không RIM-162 ESSM với tầm bắn không quá 50 km.

Cơ hộ nào cho USS Zumwalt?

Những thông tin Nga công khai về chiến hạm tương lai được nhiều chuyên gia đánh giá là rất ấn tượng, tuy nhiên theo nhận định của Tạp chí IHS Jane's, kích thước lớn và trang bị nhiều tên lửa chưa hẳn đã giành được ưu thế khi tác chiến.

Theo nhận định này, trong chiến tranh hiện đại ngày nay, yếu tố công nghệ mới mang tính chất quyết định cho sự mạnh hay yếu của một chiến hạm.

Đồ họa siêu hạm USS Zumwalt tấn công mục tiêu.

Đồ họa siêu hạm USS Zumwalt tấn công mục tiêu.

Theo phân tích của Jane's, siêu hạm USS Zumwalt được trang bị công nghệ còn khá lạ lẫm với Nga.

Trong khi chiến hạm Nga phải cần tới 250 tới 300 người thì USS Zumwalt chỉ cần 130 thủy thủ để vận hành, cùng với 28 nhân viên không quân vận hành các hoạt động cất và hạ cánh của 2 chiếc trực thăng tại bãi đáp trên tàu.

Để có được con số ấn tượng này, siêu hạm USS Zumwalt của Mỹ được trang bị hệ thống máy tính siêu hiện đại, do đó tàu cần ít thủy thủ hơn.

Ngoài ra, USS Zumwalt còn được thiết kế khả năng tàng hình tối ưu, toàn bộ hệ thống vũ khí, radar, điều khiển hỏa lực,… trên tàu đều sử dụng năng lượng điện.

Về hệ thống tên lửa, USS Zumwalt tỏ ra khiêm tốn hơn so với chiến hạm tương lai thuộc đồ án 23560E của Nga khi tàu chỉ chứa được 80 quả tên lửa gồm nhiều loại khác nhau như:

Tên lửa hành trình đối đất Tomhawk; tên lửa đối không tầm trung ESSM; tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hạm đối hạm và tên lửa chống ngầm.

Ngoài ra, USS Zumwalt còn có 2 pháo Mk 110, cỡ nòng 57 mm. Đặc biệt là tàu được trang bị 2 tháp pháo AGS 155 mm bắn đạn có điều khiển tầm xa LRLAP (Long Range Land Attack Projectile).

Đạn pháo có điều khiển tầm xa LRLAP được xem là một cuộc cách mạng đối với pháo hạm. Nó có trọng lượng 11 kg và đạt tầm bắn tới 154 km với cơ số đạn lên tới 750 viên.

Ngoài ra, bệ pháo này còn có thể phóng tên lửa dẫn đường bằng máy tính, tiêu diệt được mục tiêu cách 101 km, gấp 3 lần tầm bắn của các loại pháo hạm hiện tại.

Tuy nhiên, những trang bị này vẫn chưa phải là yếu tố làm nên sự khác biệt giữa chiến hạm USS Zumwalt với phần còn lại của thế giới.

Theo Jane's, USS Zumwalt còn được tích hợp các công nghệ tiên tiến bậc nhất như pháo điện từ nhanh gấp 7 lần tốc độ âm thanh, vũ khí laser, radar hiện đại theo dõi tên lửa đạn đạo…

Với tính năng tàng hình siêu hạng, hỏa lực mạnh mẽ và hệ thống chỉ huy, điều khiển, kiểm soát tiên tiến, Zumwalt được đánh giá là khu trục hạm số 1 thế giới.

>>> Bí mật chiếc trực thăng gián điệp trong chiến tranh Việt Nam - Kỳ cuối

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại