Cận cảnh lớp "gạch tàng hình" độc đáo trên chiến hạm Zumwalt Mỹ

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Hình ảnh cận cảnh phần thượng tầng của khu trục hạm tàng hình DDG-1000 Zumwalt trong lễ rửa tội hôm 12/4 có thể khiến nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng.

Sau lễ rửa tội diễn ra vào ngày 12 tháng 4, hình ảnh chi tiết hơn về khu trục hạm mới nhất DDG-1000 Zumwalt của Hải quân Mỹ đã được đăng tải trên website mil.news.sina.com.cn.

Hình ảnh cận cảnh cho thấy toàn bộ kiến trúc thượng tầng của con tàu dường như được làm từ những “viên gạch tàng hình”. Kết cấu mới có một không hai này cho phép con tàu có khả năng hấp thụ sóng vô tuyến tuyệt vời trước sự truy quét của mắt thần đối phương.

Hình ảnh cận cảnh cho thấy toàn bộ phần thượng tầng của con tàu được bao bọc bởi những “viên gạch tàng hình”. Lớp vỏ bọc có một không hai này cho khả năng hấp thụ sóng radar của đối phương một cách tuyệt vời.

Kiến trúc thượng tầng 900 tấn của siêu khu trục hạm Zumwalt là một kiến trúc thượng tầng tiên tiến với hệ thống cầu tàu, radar, ăng-ten, hệ thống hút/xả nước, nhà chứa máy bay…được tích hợp trong một khối thống nhất và được thiết kế với diện tích phản xạ hiệu dụng sóng radar nhỏ hơn rất nhiều so với bất kỳ chiến hạm nào hiện nay.

Phần thượng tầng của siêu khu trục hạm Zumwalt là một thiết kế tiên tiến với đài chỉ huy, tháp radar, nhà chứa máy bay…được tích hợp trong một khối thống nhất và có diện tích phản xạ sóng radar nhỏ hơn rất nhiều so với bất kỳ chiến hạm nào hiện nay.

Kiến trúc thượng tầng này được xây dựng bởi Bộ phận đóng tàu Ingalls Shipbuilding của công ty Huntington Ingalls Industries (HII) và đã được bàn giao cho Hải quân Mỹ trong tháng 10 năm 2012.

Kiến trúc thượng tầng này được xây dựng bởi xưởng đóng tàu Ingalls Shipbuilding của công ty Huntington Ingalls Industries (HII) và đã được bàn giao cho Hải quân Mỹ trong tháng 10 năm 2012.

Toàn bộ hệ thống kiến trúc thượng tầng và nhà chứa máy bay đều được làm bằng vật liệu tổng hợp từ sợi carbon và lõi gỗ nhẹ.

Toàn bộ hệ thống kiến trúc thượng tầng và nhà chứa máy bay đều được làm bằng vật liệu tổng hợp từ sợi carbon và lõi gỗ nhẹ.

Khi sử dụng các loại vật liệu này, con tàu sẽ có kiến trúc tổng hợp vững chắc như thép nhưng lại nhẹ như gỗ.

Các loại vật liệu này giúp cho phần thượng tầng vững chắc như thép nhưng lại nhẹ như gỗ.

Những thuộc tính độc đáo này giúp làm giảm chi phí bảo dưỡng, làm tăng tuổi thọ của con tàu đồng thời tăng khả năng chống ăn mòn trong môi trường nước biển cũng như cải thiện sự ổn định thân tàu, tải trọng và làm tăng tốc độ của con tàu.

Những thuộc tính độc đáo này giúp làm giảm chi phí bảo dưỡng, tăng khả năng chống ăn mòn trong môi trường nước biển cũng như cải thiện sự ổn định và nâng cao tốc độ của con tàu.

Quá trình hạ thủy DDG-1000

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại