Sau Mỹ, Philippines mua tàu tuần tra của Pháp

Nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng bảo vệ bờ biển, mới đây Philippines đã mua lại những tàu tuần tra xa bờ của Pháp.

Theo hợp đồng đã được hai bên ký kết, trong năm 2014, Pháp sẽ tiến hành bàn giao cho Philippines một tàu tuần tra lớp P400 hiện đã cho “nghỉ hưu” trong biên chế của Hải quân Pháp và 2 chiếc tàu công suất nhỏ có khả năng chuyên chở 10 người.

Tàu P400 có tải trọng 373 tấn, dài 55m, thủy thủ đoàn 29 người, có vận tốc tối đa 44km/h với khả năng hoạt động liên tục 20 ngày trên biển. Vũ khí chính của tàu gồm có pháo tự động 40mm và 20mm, hai súng máy hạng nặng và một số vũ khí hạng nhẹ khác. Con tàu P400 có tuổi thọ 26 năm này sẽ được tân trang trước khi bàn giao cho Philippines với tổng chi phí khoảng 8 triệu Bảng.

Một tàu tuần tra lớp P400 của Hải quân Pháp. Ảnh: network54.com

Trong một hợp đồng khác, Philippines sẽ mua của Pháp một tàu tuần tra đóng mới với chiều dài 82m và 2 chiếc tàu tuần tra nhỏ hơn dài 24m, trị giá 120 triệu USD. Tàu này tương tự như chiếc P400 và sẽ được sử dụng cho hoạt động tuần tra ở vùng biển cách xa bờ hàng trăm km, trong khi đó những chiếc nhỏ hơn nói trên được sử dụng để tuần tra ven bờ.

Thời gian gần đây, Manila tập trung tăng cường sức mạnh cho lực lượng bảo vệ bờ biển của mình với việc liên tiếp trang bị các tàu tuần tra cỡ lớn. Trước đó, ngày 6-8 nước này đã tiếp nhận chiếc tàu tuần tra Alcaraz thứ hai từ đồng minh Mỹ, chiếc đầu tiên được bàn giao trong năm 2011.

Alcaraz là tàu tuần tra lớp Hamilton nặng 3.250 tấn, có thể đương đầu với sóng lớn và hoạt động ngoài khơi lâu hơn mọi con tàu khác của Philippines. Với những trang bị này, lực lượng tuần duyên Philippines có thể thực hiện các cuộc tuần tra trên biển dài hơn, đặc biệt là để đương đầu với hạm đội tàu tuần tra xa bờ cỡ lớn mà Trung Quốc đang xây dựng để sử dụng cho hoạt động tuần tiễu trên biển Đông.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại