“Sát thủ tàu ngầm” của Nga tiến vào Thái Bình Dương

Một đội đặc nhiệm hải quân thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga hôm nay (19/10) chính thức khởi hành từ Vladivostok, bắt đầu chuyến đi kéo dài 2 tháng ở Biển Thái Bình Dương.

Ảnh minh họa
Tàu khu trục lớp Udaloy mang tên Đô đốc Vinogradov.

Biệt đội tàu chiến Nga đến làm nhiệm vụ ở Thái Bình Dương bao gồm tàu khu trục lớp Udaloy mang tên Đô đốc Vinogradov, tàu chở dầu Irkut và tàu kéo Kalar tugboat.

Nhóm tàu Nga sẽ rời Vladivostok – căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương, vào ngày 19/10 để tiến hành một loạt nhiệm vụ ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương”, Đại tá Hải quân Roman Martov cho biết.

Ông Martov không thông báo cụ thể bản chất các nhiệm vụ mà đội tàu của Nga được giao ở Biển Thái Bình Dương nhưng cho biết lực lượng của họ sẽ thực hiện hai chuyến viếng thăm cảng ở Myanmar và Hàn Quốc.

Các tàu của Nga sẽ tham gia vào cuộc Triển lãm Hàng hải và Đóng tàu Quốc tế Kormarine 2013 trong chuyến thăm đến cảng Busan của Hàn Quốc kéo dài từ ngày 22 đến 25/10, Đại tá Martov cho hay.

Chiến hạm Đô đốc Vinogradov là tàu săn ngầm cỡ lớn thuộc dự án 1155 của Liên Xô cũ. Tàu được sản xuất từ năm 1987 và đưa vào biên chế Hạm đội Thái Bình Dương vào năm 1989. Tàu có chiều dài 163m, rộng 19m, cao 7,8m và có lượng dãn nước 7.480 tấn. Với tốc độ tối đa đạt 29,5 hải lý/giờ, tàu Đô đốc Vinogradov có tầm hoạt động trên 6.500km nên có thể vươn ra các khu vực biển và đại dương cách xa nước Nga.

Chiếc tàu chiến sắp đến Thái Bình Dương được trang bị vũ khí săn ngầm cực mạnh. Đó là tổ hợp tên lửa SS-N-14 – loại vũ khí được dùng cho cả hai nhiệm vụ săn ngầm và đối hạm. Tên lửa thiết kế dựa trên tên lửa SS-N-9 (hay còn gọi là P-120 Malakhit), đạn tên lửa SS-N-14 có trọng lượng gần 4 tấn và dài 7,2m. Tên lửa SS-N-14 trang bị một động cơ đẩy nhiên liệu rắn, mang được các loại đầu đạn khác nhau phù hợp cho từng nhiệm vụ đảm nhiệm.

Giống như những người “anh em” khác trong “gia đình” Udaloy, chiến hạm Đô đốc Vinogradov được trang 8 tên lửa SS-N-14, luôn gây ra nỗi kinh hoàng cho tàu ngầm đối phương mỗi khi xuất hiện.

Ngoài ra, tàu còn được trang bị giàn phóng rocket chống ngầm (ASWRL) RBU-6000 do Liên Xô phát triển từ năm 1960.

Mặc dù được thiết kế chính là là để săn ngầm nhưng tàu Đô đốc Vinogradov cũng được trang bị các loại tên lửa và pháo pháo phòng không để đối phó với các mối đe dọa từ trên không.

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga hiện tại đang triển khai hai đội đặc nhiệm hải quân khác, một ở Ấn Độ Dương và một ở biển Địa Trung Hải. Đội đặc nhiệm hải quân đang hoạt động ở Ấn Độ Dương được dẫn dắt bởi tuần dương hạm mang tên lửa Varyag trong khi biệt đội thứ hai là một phần của nhóm tàu đóng cố định ở biển Địa Trung Hải và đội này bao gồm tàu khu trục lớp Udaloy mang tên Đô đốc Panteleyev và hai tàu tấn công đổ bộ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại