Nga mời Brazil cùng phát triển tàng hình cơ T-50

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Trong chuyến thăm Brazil lần này, phía Nga sẽ chủ động đề nghị Brazil cùng phát triển một phiên bản của tàng hình cơ thế hệ năm Sukhoi T-50.

Trong thời gian từ ngày 14-17/10/2013, một phái đoàn quân sự cấp cao của Nga do Bộ trưởng Sergei Shoigu dẫn đầu có chuyến thăm Brazil và Peru nhằm thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Nga tới các quốc gia này. Đi cùng Bộ trưởng Sergei Shoigu còn có Alexander Fomin, Chủ tịch tập đoàn kỹ thuật quân sự liên bang (FSMTC) và Anatoly Isaikin, người đứng đầu của Cơ quan xuất khẩu vũ khí quốc gia Nga Rosobornexport.

Liên quan đến những nội dung trao đổi giữa Nga và Brazil, một thành viên thuộc phái đoàn của Nga phát biểu với hãng tin RIA Novosti hôm thứ Hai (14/10) rằng, trong chuyến thăm Brazil lần này, phía Nga sẽ chủ động đề nghị Brazil cùng phát triển một phiên bản của chiến đấu cơ thế hệ năm Sukhoi T-50. Ông này cho hay, “Trong các cuộc hội đàm với Brazil, chúng tôi đã sẵn sàng đưa ra lời đề nghị chuyển giao những máy bay Su-35 hiện đã hoàn thiện, bên cạnh đó chúng tôi cũng đề xuất hai bên sẽ cùng phát triển một phiên bản máy bay chiến đấu thế hệ mới thuộc loại T-50”.

Tàng hình cơ T-50
Tàng hình cơ T-50

Tàng hình cơ T-50 hay tên gọi khác là PAK-FA sẽ đóng vai trò trung tâm của phi đội chiến đấu cơ trong tương lai của Nga, đây là loại chiến đấu cơ đa năng được trang bị công nghệ tàng hình, khả năng cơ động tuyệt vời, cùng với đó máy bay cũng được tích hợp hệ thống điện tử hàng không tiên tiến bao gồm radar quét mạng pha điện tử chủ động.

Đề nghị này nghị này của phía Nga được xem là nhằm hỗ trợ một đề nghị chuyển giao tiêm kích Su-35 cho Brazil của hãng Sukhoi trước đây. Loại tiêm kích này đã bị loại khỏi danh sách các nhà thầu tham gia gói thầu F-X2 nhằm cung cấp 36 máy bay với tổng giá trị 4 tỉ USD cho Brazil. Tuy vậy, Nga vẫn hy vọng sẽ bán được cho Brazil những chiếc Su-35 hoặc các loại chiến đấu cơ tương tự bên ngoài khuôn khổ gói thầu này.

Gói thầu F-X2 là nỗ lực thứ hai của Brazil nhằm tìm kiếm một giải pháp thay thế cho những chiếc F-5 và Mirage đã già cỗi của Không quân Brazil, trước đó lần đầu tiên gói thầu F-X được đưa ra nhưng đã bị hủy trong năm 2005 do thiếu ngân sách. Trong gói thầu này có ba nhà thầu chính là hãng SAAB của Thụy Điển với sản phẩm tiêm kích Gripen NG, hãng Dassault với Rafale và chiếc siêu ong bắp cày FA-18E/F Super Hornet của Boeing.

Theo tờ Defense Industry Daily, chiếc FA-18E/F đã gần như giành được chiến thắng trong gói thầu này vào cuối tháng trước, tuy nhiên, sự xuất hiện những thông tin về việc cơ quan an ninh quốc gia Mỹ NSA đã tiến hành nghe lén văn phòng Tổng thống Brazil đã làm hợp đồng này phải dừng lại. Tạp chí Poder Aero của Brazil dẫn lời các quan chức trong nước cho biết Tổng thống Brasin Dilma Rousseff tháng trước đã quyết định trì hoãn gói thầu này cho tới năm 2015, sau cuộc bầu cử trong năm tới.

Vào cuối tháng 4 vừa qua, Tổng thống Putin phát biểu rằng chiến đấu cơ T-50 đầu tiên sẽ đi vào hoạt động trong quân đội Nga từ năm 2016. Nga và Ấn Độ đang phát triển một phiên bản của tàng hình cơ T-50 dành cho Không quân Ấn Độ. Theo các quan chức của tập đoàn hàng không vũ trụ Hindustan của Ấn Độ, tổ chức sẽ chế tạo loại máy bay nói trên, hai bên đã hoàn tất thiết kế ban đầu của loại máy bay này từ đầu năm và hiện tại đang tiến hành đàm phán về một bản hợp đồng thiết kế chi tiết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại