Sát thủ diệt tăng 'có mắt' của Việt Nam

9K111 Fagot được xem là tên lửa chống tăng có điều khiển mạnh nhất, tốt nhất mà quân đội ta sở hữu.

Tên lửa chống tăng là một vũ khí dẫn đường có độ chính xác cao được thiết kế để phá hủy xe tăng, thiết giáp của đối phương.

Tên lửa có thể được điều khiển từ một người lính, hoặc lắp đặt trên xe thiết giáp và máy bay. Việc đưa vào sử dụng tên lửa chống tăng là một trong bước đột phá của hỏa lực diệt tăng. Vì các loại vũ khí bộ binh như súng chống tăng RPG thì thường bị hạn chế ở tầm bắn, độ chính xác, đặt người bắn vào tình huống nguy hiểm...

Với sự ra đời của tên lửa chống tăng cho phép công phá xe tăng ở khoảng cách lớn (vài km), chính xác ngay từ phát bắn đầu, đầu đạn mạnh hơn, an toàn hơn cho binh lính.

Trong trang bị Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng có một số loại tên lửa chống tăng như 9K11 Malyutka (NATO định danh là AT-3, bộ đội ta hay gọi là B-72), 9K111 Fagot (NATO định danh là AT-4). Trong đó, 9K111 Fagot được xem là loại tên lửa diệt tăng mạnh hơn cả.

Tổ hợp tên lửa chống tăng có điều khiển 9K111 Fagot.

Theo dữ liệu Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockhom (SIPRI), giai đoạn 1982-1984, Liên Xô đã viện trợ cho Việt Nam tổ hợp tên lửa chống tăng có điều khiển 9K111 Fagot. Không rõ chúng ta nhận được bao nhiêu bệ phóng, nhưng có khoảng 1.500 quả đạn được chuyển giao.

9K111 Fagot được phát triển bởi Phòng thiết kế máy Tula (Liên Xô) từ những năm 1960. Tên lửa chính thức được chấp nhận đưa vào trang bị năm 1970.

Tổ hợp tên lửa chống tăng 9K111 Fagot thường gồm 3 thành phần chính: đạn tên lửa 9M111 đặt trong ống phóng; giá phóng 9P135; thiết bị dẫn đường 9S451 và kính ngắm 9Sh119 (phóng đại gấp 10 lần và tầm nhìn 5 lần). Toàn bộ tổ hợp phóng có trọng lượng chỉ 22,5kg.

Trong đó, đạn tên lửa 9M111 có trọng lượng 11,5kg, đường kính thân 120mm, lắp đầu đạn thuốc nổ lõm (hoặc đầu đạn 2 lượng nổ chuyên trị giáp ERA), tốc độ hành trình 186m/s khi ổn định, tầm bắn hiệu quả từ 70-2.500m.

Khi triển khai chiến đấu, giá phóng 3 chân 9P135 sẽ được dựng lên, tiếp đó là khối thiết bị dẫn đường 9S451 được đặt lên trên rồi mới tới ống phóng tên lửa. Thiết bị kính ngắm quang học cho xạ thủ đặt ở bên trái.

Tên lửa chống tăng 9M111 có tầm bắn hiệu quả từ 70-2.500m.

Khi bắn, một máy phát khí sẽ đẩy lên lửa ra khỏi ống phóng với tốc độ 80m/s. Sau đó, động cơ rocket nhiên liệu rắn tên lửa sẽ kích hoạt đưa nó bay tới mục tiêu.

Lệnh điều khiển tên lửa từ cần lái được truyền đến quả đạn qua dây dẫn. Thiết kế kiểu này đảm bảo tên lửa “miễn trừ” mọi thủ đoạn gây nhiễu của đối phương.

Xạ thủ sẽ theo dõi vị trí tên lửa qua một đèn hồng ngoại ở phía sau đuôi tên lửa. Hệ dẫn đường này được đánh giá là có độ chính xác lên đến 90%.

Dưới đây là clip tên lửa chống tăng 9K111 Fagot triển khai chiến đấu:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại