Robot chiến đấu Nga tham gia tập trận

Trang mạng Voenvesti ngày 20/6/2014 đưa tin, Nga đã huy động các robot chiến đấu tham gia cuộc tập trận ở tỉnh Kaliningrad.

Bộ phận báo chí Quân khu Miền Tây của Nga thông báo: "Các robot chiến đấu Platforma-M cùng các máy bay không người lái (UAV) Grusha đã tham gia cuộc tập trận đang diễn ra ở tỉnh Kaliningrad".

Cuộc tập trận chung của Hạm đội Baltic, Bộ đội Đổ bộ đường không và Không quân Nga đang diễn ra đồng thời với các cuộc tập trận quốc tế Saber Strike 2014Baltops 2014 của NATO. Cả hai cuộc tập trận huy động số quân tham gia tương đương nhau.

Các UAV Grusha được dùng để đánh giá hiệu quả tiêu diệt mục tiêu và hiệu chỉnh hỏa lực cho các đơn vị pháo binh và xe tăng. Ngoài ra, nhờ sử dụng UAV mà thời gian tìm kiếm mục tiêu được rút ngắn rất nhiều do UAV cho phép theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc.

Platforma-M là hệ thống robot điều khiển từ xa sử dụng khung gầm xích, trang bị 4 súng phóng lựu và 1 súng máy PK/PKM. Trong tập trận, nó được dùng để tiêu diệt các đơn vị vũ trang bất hợp pháp giả định trong điều kiện đô thị và tấn công những mục tiêu cố định cũng như cơ động. Hệ thống còn được sử dụng để trinh sát và tạo cửa mở qua bãi mìn do các tay súng bất hợp pháp cài lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại