Quốc gia NATO duy nhất sở hữu S-300 lần đầu bắn thử

Ly Vy |

(Soha.vn) - 14 năm sau khi mua S-300 của Nga, quân đội Hy Lạp mới lần đầu tiên bắn thử hệ thống tên lửa này - RIA Novosti đưa tin hôm 14/12.

Vụ bắn thử được tiến hành vào hôm thứ Sáu (13/12), nằm trong khuôn khổ cuộc diễn tập White Eagle 2013. Theo phía quân đội Hy Lạp, cuộc thử nghiệm đã diễn ra thành công.

Phát biểu sau vụ bắn thử, Bộ trưởng quốc phòng Hy Lạp nói: "Đây có vẻ như là điều nghịch lý, nhưng việc bắn thử thành công tên lửa S-300 ngày hôm nay là thông điệp của sự hòa bình và ổn định ở Đông Nam châu Âu và Đông Địa Trung Hải. S-300, hệ thống phòng không hiện đại nhất, góp phần giữ vừng bình yên bầu trời của chúng tôi, đã lần đầu tiên được thử nghiệm sau 14 năm kể từ khi mua, vụ thử đã diễn ra thành công tốt đẹp".

Hy Lạp thành viên NATO duy nhất sở hữu hệ thống S-300, các hệ thống S-300 này vốn được đảo Síp đặt mua vào giữa những năm 90, nhưng do sự phản đối quyết liệt của phía Thổ Nhĩ Kỳ nên các hệ thống này sau đó đã được chuyển đến đảo Crete của Hy Lạp.

Một số hình ảnh trong buổi thử nghiệm:

 
 
 
 
 
 
 

Video vụ bắn thử:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại