Quân đội Ukraine chỉ còn vẻn vẹn 10 trực thăng

Một quan chức Ukraine ngày 11/6 cho biết quân đội nước này chỉ còn 10 trực thăng để sử dụng.

Hãng tin IA REGNUM dẫn lời quan chức chịu trách nhiệm về chính sách chống tham nhũng của Ukraine, bà Tatiana Chornovil, nói rằng khi bắt đầu cuộc xung đột tại Ukraine, nước này có 19 trực thăng. Bà nói: "Tất nhiên, 10 chiếc trực thăng là con số rất nhỏ đối với một nước như Ukraine, đặc biệt khi nước này đang ở tình trạng chiến tranh".

Trực thăng quân đội Ukraine bị bắn cháy ở Slavyansk.

"Tại sao trong chiến dịch chống khủng bố trực thăng của chúng tôi bị bắn hạ? Trực thăng của chúng tôi không có hệ thống bảo vệ chống tên lửa. Ukraine từng sống trong thế giới mà chúng không cần lắp đặt... Hiện tại nhà máy sửa chữa máy bay Konotopsky đang tiến hành lắp ráp 2 trực thăng mà theo hợp đồng chúng sẽ có hệ thống bảo vệ chống tên lửa", bà Chornovil cho biết thêm.

Trong khi đó, truyền thông Ukraine lưu ý rằng, theo các số liệu chính thức, tính tới cuối năm 2012, trong phiên chế Lục quân trực thuộc Các lực lượng vũ trang Ukraine có 72 trực thăng chiến đấu, cùng với 8 chiếc trực thăng chống ngầm trong thành phần Hải quân Ukraine. Bà Chornovil không bình luận về thống kế của Bộ Quốc phòng Ukraine.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại