Cận cảnh tuần dương hạm Ukraine có thể bán cho Trung Quốc

Thiên Minh (TH) |

(Soha.vn) - Ukraine có thể sẽ bán tuần dương hạm Ukraina mà không cần sự cho phép của Nga. Một trong nhũng khách hàng tiềm năng của con tàu này là Trung Quốc.

Trang mạng mil.news.sina.com.cn hôm 30/5 đăng tải một số hình ảnh của tuần dương hạm Ukraina, kèm theo những lời "xuýt xoa" rằng nội thất và thiết bị trên tàu vẫn trong tình trạng tốt, mặc dù công nghệ trên tàu đã lỗi thời.
Theo mil.news.sina.com.cn, từ lâu, cộng đồng quân sự của nước này đã bàn luận về việc mua lại con tàu, ít nhất là để lấy phế liệu kim loại.

Hồi tháng 3, trong lúc tình hình căng thẳng tại Ukraine dâng cao xung quanh việc Nga sáp nhập Crimea, hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine cho hay Ukraine có thể sẽ bán tuần dương hạm Ukraina mà không cần sự cho phép của Nga.

Ngoài lý do căng thẳng với Moscow thì trên thực tế, Ukraine cũng không có đủ tiền để hoàn thiện con tàu này, dù là hiện tại hay tương lai gần. Tinh đến nay, con tàu đã được hoàn thiện đến 95% nhưng thời gian nằm tại nhà máy đã hơn 20 năm.
Ông Nikolay Romanchuk, người đứng đầu tỉnh Mykolayiv (nam Ukraine) cho hay chính phủ nước này đang chi khoảng 6 triệu hryvnia (tiền Ukraine) cho chi phí bảo dưỡng con tàu. Bên cạnh đó, nhà máy đóng tàu 61 Communard, nơi tàu Ukraina đang neo đậu đã nhiều năm qua không có bất kỳ hoạt động nào và đang phải nợ lương công nhân lên đến 18 triệu hryvnia.
Mặc dù không đủ khả năng hoàn thiện hay tiếp tục duy trì con tàu nhưng Ukraine lại khó có thể bán tàu do theo một thỏa thuận giữa Kiev và Moscow, Ukraine cần có sự cho phép của Nga nếu muốn bán con tàu này cho một nước thứ ba.
Trong nhiều năm qua, Ukraine và Nga đã nhiều lần đàm phán nhưng số phận con tàu vẫn chưa được định đoạt. Tháng 9/2013, có thông tin Nga quyết định chi 30 triệu USD để mua lại tàu Ukraina và cùng với Ukraine hoàn thiện nốt con tàu này. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã khiến quan hệ 2 nước trở nên căng thẳng hơn, số phận tuần dương hạm Ukraina cũng vì vậy mà vẫn long đong.
Một số chuyên gia nhận định Ukraine có thể bán tuần dương hạm Ukraina cho Ấn Độ hoặc Trung Quốc.
Tàu tuần dương tên lửa dự án Ukraina trước đây có tên là Đô đốc Lobov được phát triển bởi Văn phòng thiết kế Phương Bắc ở Leningrad. Tuần dương hạm Lobov bắt đầu được xây dựng vào năm 1984 tại xưởng đóng tàu Nikolayev theo đơn đặt hàng của Hải quân của Liên Xô. Đây là con tàu thứ tư thuộc dự án 1164 Atlant bao gồm các tàu tuần dương Moskva, Varyag và Đô đốc Ustinov.
Tàu tuần dương tên lửa Ukraina có lượng giãn nước gần 11.500 tấn, chiều rộng 28 mét, dài 187 mét và mớn nước 8,5 mét. Theo thiết kế, chiến hạm sẽ được trang bị 16 tên lửa chống tàu siêu âm P-500 Bazalt, 64 tên lửa phòng không S-300F Fort và 40 tên lửa phòng không Osa-M. Ngoài ra, tàu còn được trang pháo phản lực chống ngầm RBU-6000, ngư lôi và pháo hạm 30-mm AK-630.
Sáu năm sau, vào năm 1990, Đô đốc Lobov được đổi tên thành Ukraina.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại