Quân đội Nga trang bị súng phóng lựu chống tăng mới

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, bắt đầu từ tháng 11-2013, quân đội nước này sẽ trang bị súng phóng lựu chống tăng RPG-30 Kryuc (tạm dịch: Cái móc).

Theo Izvestia, Bộ Quốc phòng Nga đã đặt mua lô đầu tiên, gồm 1.000 đơn vị RPG-30, trị giá 83 triệu USD, từ cuối năm 2012. Giới chức quân sự Nga khẳng định, RPG-30 có thể tiêu diệt các phương tiện chiến đấu được bảo vệ tốt nhất.

Được biết tới là sản phẩm của tổ hợp nghiên cứu và chế tạo Basalt. Việc phát triển RPG-30 được thực hiện trong giai đoạn 2007-2009 với mục đích đối phó lại các hệ thống phòng thủ chủ động trên xe tăng như: Trophy và Iron Fist của Israel hay Arena của Nga. RPG-30 đã vượt qua toàn bộ các giai đoạn thử nghiệm cấp quốc gia của Nga.

Quân đội Nga trang bị súng phóng lựu chống tăng mới
RPG-30.

RPG-30 được thiết kế theo dạng 2 ống đạn kép, gồm một đầu đạn chính cỡ 105mm và một đầu đạn “chim mồi” cỡ nhỏ hơn. Khi tấn công mục tiêu, đạn giả lập sẽ phóng trước để kích hoạt hệ thống phòng ngự chủ động hay công phá lớp giáp phản ứng nổ trên phương tiện chiến đấu của đối phương.

Sau đó, đầu đạn chính mới được phóng đi để tấn công và xuyên thủng giáp chính. Điểm đặc biệt của RPG-30 khi sử dụng cơ cấu phóng trên là hệ thống phòng ngự chủ động của đối phương sẽ nhận nhầm và tấn công đầu đạn giả phóng trước và không có đủ thời gian kích hoạt tiếp khi đầu đạn chính phóng tới.

RPG-30 cũng có thể dùng chung đạn với RPG-29 Vampir. Cơ cấu phóng của RPG-30 rất nhỏ gọn (dài 1m, trong khi đó RPG-29 là 2m). Giá thành cao của RPG-30 so với các tổ hợp súng phóng lựu chống tăng có chung chức năng như RPG-22 và RPG-26 là do việc sử dụng cơ cấu phóng dạng ống kép phức tạp kể trên.

Dự kiến, RPG-30 sẽ được trang bị đầu tiên cho các đơn vị thuộc Quân khu phía Nam và Trung tâm của Nga.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại