*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mỹ đã gây bất ngờ khi tiếp tục sản xuất tên lửa chống tăng BGM-71 TOW sau gần 60 năm ra đời và hoạt động.
Trình làng tại DSEI 2025, biến thể Fuchs trang bị 24 tên lửa JAGM/Hellfire đã biến chiếc xe bọc thép 6×6 thành nền tảng di động tiêu diệt tăng nguy hiểm.
Đòn đánh bởi vũ khí mới có khả năng phá hủy những xe tăng chiến đấu chủ lực kiên cố nhất.
Sức mạnh hỏa lực của xe tăng, tính cơ động của xe chiến đấu bộ binh và khả năng lội nước ở bất kỳ độ sâu nào- đó là những đặc tính của pháo chống tăng tự hành độc đáo Sprut-SDM1, sẽ được chuyển giao cho Lực lượng Đổ bộ hàng không Nga (VDV) vào năm 2019.
Ngày 17/1, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết các tổ hợp tên lửa chống tăng Javelin cung cấp cho Ukraine sẽ được thanh toán từ ngân sách Mỹ.
M1134 là biến thể xe thiết giáp mang tên lửa chống tăng dựa trên khung gầm "Quái vật biến hình" Stryker nổi tiếng.
Theo Thượng tướng Victor Bondarev, cùng với việc thành lập đơn vị chuyên chống tăng, Nga sẽ bắt đầu tiếp nhận một loại tên lửa mới vào năm 2017.
Quân đội Nga vừa tiếp tục thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa chống tăng Khrizantema-S, một trong những hệ thống tên lửa chống tăng mạnh nhất của Nga và trên thế giới.
Thế giới vũ khí chống tăng chuẩn bị có thêm thành viên mới khi Quân đội Nga chuẩn bị biên chế 1.000 khẩu RPG-30 Kryuk.
Đó là những loại vũ khí vác vai nhẹ cân nhưng có sức công phá khủng khiếp đủ sức xuyên thủng mọi loại xe tăng hiện đại nhất thế giới.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, bắt đầu từ tháng 11-2013, quân đội nước này sẽ trang bị súng phóng lựu chống tăng RPG-30 Kryuc (tạm dịch: Cái móc).