Quân đội Nga là lực lượng nước ngoài duy nhất được đóng ở Ukraine

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Hiến pháp Ukraine không cho phép đặt căn cứ quân sự và đưa các loại vũ khí hạt nhân của nước ngoài vào lãnh thổ nước này.

Hãng tin Intefax dẫn lời Thượng tướng Viktor Yesin, cựu Tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Nga cho biết Hiến pháp Ukraine không cho phép đưa căn cứ quân sự và các loại vũ khí hạt nhân của nước ngoài vào lãnh thổ nước này.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp quốc phòng của cả Nga và Ukraine sẽ tiếp tục hợp tác kinh tế, cho dù bất cứ người nào lên nắm quyền ở Ukraine.

"Tôi loại bỏ khả năng bất cứ vũ khí hạt nhân, hay thậm chí là cơ sở quân sự của nước ngoài có mặt tại Ukraine, bởi theo hiến pháp của họ, quân đội nước ngoài không được đồn trú tại đây", ông Yesin nói, "Ngoại lệ duy nhất là dành cho Nga, tạm thời là như vậy".

Cũng theo Yesin, các quốc gia khác, trong đó bao gồm các nước trong khối NATO, cũng không hứng thú với việc đặt căn cứ quân sự tại Ukraine.

"Tại sao họ phải làm vậy? Về mặt quân sự, bước đi này không mang lại lợi ích gì. Còn đứng trên quan điểm chính trị, nó là một sai lầm lớn" - Ông Yesin nói.

Bên cạnh đó, ông Yesin còn đề cập rằng Ukraine và Mỹ từng lên kế hoạch tập trận chung tại Crimea nhưng cuộc tập trận đã không diễn ra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại