"Phương Tây sai lầm lớn khi chê vũ khí Nga lạc hậu"

Nhật Minh |

Phương Tây thường cho rằng các khí tài quân sự của Nga đều đã lỗi thời. Song, trên thực tế, Nga đã có những sáng tạo mới trong lĩnh vực này và phương Tây mới là bên tụt hậu.

Tạp chí Popular Mechanics (Mỹ) đã đề cập một số ví dụ tiêu biểu cho thấy quân đội Nga hiện đại hơn “nhiều người nghĩ”.

Tạp chí này cho biết, hiện có nhiều luồng ý kiến từ phương Tây cho rằng khí tài của Nga chỉ đáng xếp hạng 2 và nếu Moscow chế tạo được thứ vũ khí gì tốt thì đó cũng là sao chép từ phương Tây.

Song, trên thực tế, Nga có những đột phá trong thiết kế vũ khí và đôi lúc còn đi trước phương Tây.

Theo Popular Mechanics, thi thoảng Moscow cũng theo đuổi những ý tưởng "điên rồ", không khả thi như vũ khí điều khiển bằng trí óc nhưng thường thì những vũ khí mà họ phát triển sẽ không có loại tương tự ở Mỹ.

Có thể kể đến lĩnh vực tên lửa. “Không nên nghi ngờ ngành khoa học tên lửa của Nga” – Popular Mechanics viết.

Tạp chí Mỹ dành lời khen ngợi những tiến bộ của Nga trong lĩnh vực chế tạo tên lửa đất-đối-không, đặc biệt là hệ thống phòng không S-300 chuyển giao cho Iran và hệ thống S-400 mà Nga vừa triển khai tại Syria.

Hình ảnh hệ thống phòng không S-400 Nga vừa đưa đến Syria. Ảnh do BQP Nga công bố.
Hình ảnh hệ thống phòng không S-400 Nga vừa đưa đến Syria. Ảnh do BQP Nga công bố.

Popular Mechanics cũng nhấn mạnh khả năng tác chiến trên không của quân đội Nga.

Theo đó, các máy bay chiến đấu Su-27 Flanker của Nga có thể mang 12 tên lửa một lúc và có thể phóng đồng thời 2-3 tên lửa.

Đặc biệt, những tên lửa này có hệ thống dẫn đường khác nhau, giúp chúng tăng cơ hội bắn trúng mục tiêu.

Các tên lửa không-đối-không của Nga rất tinh vi. Khi những tên lửa này được Nga đưa vào biên chế, NATO đã sớm nhận ra lợi thế mà chúng mang lại cho phi công Nga so với tên lửa tương tự của Mỹ là AIM-9 Sidewinder.

Về tác chiến tầm xa (từ 64km trở lên), Nga có một loại tên lửa tiên tiến khác là R-77, được đánh giá là vượt trội so với tên lửa AIM-120 của Mỹ.


Tên lửa R-77

Tên lửa R-77

Ngoài ra, cũng theo Popular Mechanics, ngư lôi Shkval của Nga có thể di chuyển dưới nước với tốc độ nhanh hơn gấp 4 lần so với bất cứ loại ngư lôi nào của phương Tây.

Tạp chí này cũng dành lời khen ngợi cho loại súng trường tấn công dưới nước vô cùng độc đáo mà Nga trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm. Popular Mechanics nhấn mạnh, trong lĩnh vực này, Mỹ hoàn toàn “tụt hậu” so với Nga.

Cuối cùng, điều khiến quân đội Nga hiện đại hơn nhiều người nghĩ là sự bí mật và bất ngờ.

“Chúng ta vẫn có thể mong chờ những bất ngờ” – Popular Mechanics viết, đề cập tới các dự án quân sự bí mật của Nga.

“Sẽ rất nguy hiểm nếu các nước khác đánh giá thấp năng lực của Nga” – Popular Mechanics kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại