Pháo phản lực A-200 của Trung Quốc có gì đặc biệt?

Quốc Việt |

Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào pháo phản lực phóng loạt tầm xa A-200 nhằm mục đích chiếm lĩnh thị phần quốc tế.

Những năm gần đây, công nghiệp quốc phòng Trung Quốc đã phát triển rất nhiều mẫu pháo phản lực phóng loạt (MRLS) khác nhau với tầm bắn dao động từ 50 - 300 km.

Các hệ thống này bên cạnh trang bị cho quân đội còn được xúc tiến xuất khẩu rất mạnh, đặc biệt là thị trường Trung Đông và một số quốc gia Trung Á.

Gần đây, Trung Quốc tiếp tục giới thiệu một mẫu pháo phản lực phóng loạt thế hệ mới là A-200. Nó là biến thể cải tiến từ A-100 mà Bắc Kinh sao chép dựa trên hệ thống BM-30 Smerch của Nga.

Hệ thống A-200 được dự định sẽ là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực thời gian tới.

Theo Military-today, Belarus là khách hàng đầu tiên của hệ thống A-200, tuy nhiên họ sử dụng khung gầm bệ phóng sản xuất trong nước thay cho khung gầm của Trung Quốc.

Hệ thống MRLS mới được gọi là Polonez, công khai đầu năm 2015. Việc Belarus lựa chọn một sản phẩm vũ khí của Trung Quốc được xem là động thái khá kỳ lạ, khi họ vốn là đồng minh thân cận với Nga.

Biến thể pháo phản lực bắn loạt A-200 xuất khẩu cho Belarus với tên gọi Polonez
Biến thể pháo phản lực bắn loạt A-200 xuất khẩu cho Belarus với tên gọi Polonez

A-200 được thiết kế để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương. Mỗi xe phóng mang 2 cụm với 8 đạn trong hộp bảo quản hình chữ nhật. Hệ thống sử dụng đạn rocket đường kính 300 mm; chiều dài 7,26 m; trọng lượng khoảng 750 kg.

Đạn rocket được đóng gói sẵn ở nhà máy, khi bắn hết sẽ thay thế nguyên cả cụm phóng mới. Theo một số nguồn tin, hộp phóng có thiết kế dạng module, có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau. Hệ thống A-200 có tầm bắn từ 50 - 200 km tùy loại đạn.

Đạn rocket sử dụng cách thức dẫn đường kết hợp quán tính và GPS, mang theo đầu đạn nặng 100 - 150 kg. Theo quảng cáo từ nhà sản xuất SCAIC, bán kính lệch mục tiêu (CEP) của A-200 vào khoảng 30 m, tuy vậy con số này vẫn chưa được kiểm chứng.

Hệ thống cần khoảng 50 giây để phóng toàn bộ cơ số đạn. A-200 được cho là có khả năng nhắm mục tiêu độc lập cho 8 đạn. Kíp vận hành gồm 3 - 5 người. Tổ hợp được lắp đặt trên khung gầm xe tải hạng nặng Tian TA5450 hoặc Wanshan WS2400 8x8.

A-200 có cơ chế phóng trực tiếp hoặc thông qua thiết bị điều khiển từ xa. Khả năng cơ động cao, tầm bắn xa là những ưu điểm của hệ thống này và tổ hợp có thể hoạt động như một hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại