Pháo phản lực Trung Quốc bán cho Thái Lan mạnh cỡ nào?

Quang Minh |

(Soha.vn) - Trung Quốc cũng chạy đua sản xuất một số loại pháo phản lực cỡ nòng “khủng” với tầm bắn xa, trong đó có một số phiên bản dành cho xuất khẩu nhưng khá “ế” khách.

1. Pháo phản lực WS-1B

Pháo phản lực WS-1B là phiên bản cải tiến từ loại WS-1 vốn phục vụ trong Quân đội Trung Quốc. Hệ thống phóng rocket được đặt trên khung gầm xe tải việt dã 6x6. Mục tiêu của nó là các công trình quân sự, kho tàng bến bãi, cụm tập trung binh lực... nằm sâu trong vùng kiểm soát của đối phương.

Pháo phản lực WS-1B

Ở phiên bản WS-1 đạn rocket cỡ 302 mm có tốc độ Mach 4,2 tầm bắn tối đa đạt 100 km với đầu đạn nặng 150 kg, sai số khoảng 1%; còn ở phiên bản WS-1B mới hơn thì đạn rocket có tầm bắn lên tới 180 km, tốc độ đạn Mach 5,2. Hiệu suất nâng cao nhờ đạn rocket WS-1B sử dụng động cơ nhiên liệu rắn thế hệ mới và chiều dài đạn cũng được tăng cường trong khi kích cỡ đầu đạn giữ nguyên, sai số của WS-1B khoảng 1,25%.

WS-1B sử dụng 2 loại đầu đạn, đó là ZDB-2 chuyên sát thương bộ binh bằng mảnh và bi thép, trong khi đó đầu đạn SZB-1 chuyên dùng chống xe thiết giáp, xe tăng.

Thái Lan cũng trang bị WS-1 cho lực lượng pháo binh của mình

Khẩu đội WS-1B bao gồm 1 xe chỉ huy DZ-88B, 6 đến 9 xe phóng HF-4 mang 4 đạn rocket và một số lượng tương tự xe nạp đạn QY-88B. Trên xe chỉ huy DZ-88B trang bị hệ thống thông tin liên lạc truyền dữ liệu, máy tính điều khiển hỏa lực và hệ thống mô phỏng đường đạn, một thiết bị sử dụng hệ thống định vị toàn cầu, thiết bị quan sát khí tượng và nhiều thành phần phức tạp khác đảm bảo cho khai hỏa chính xác. Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng WS-1B với tên gọi TR-300 và Thái Lan cũng trang bị WS-1 cho lực lượng pháo binh của mình.

WS-1 mặc dù được quảng cáo với những tính năng khá tốt nhưng lại không được sử dụng trong Quân đội Trung Quốc, đây thực sự là một dấu hỏi lớn cho tính năng của loại pháo phản lực này, hoặc cũng có thể Trung Quốc còn có nhiều loại pháo phản lực khác tuy sao chép nhưng hiệu quả lại cao hơn ?!

WS-1 của Thổ Nhĩ Kỳ

2. Pháo phản lực tầm xa có dẫn đường WS-2

WS-2 của Trung Quốc là loại pháo phản lực tầm xa bắn đạn có dẫn đường được giới thiệu vào năm 2004. Một xe phóng mang 6 ống phóng rocket cỡ 400 mm, đạn rocket được đặt trong các container có tác dụng bảo quản kiêm ống phóng; đạn rocket có chiều dài 7,3 m; trọng lượng 1.285 kg, đầu đạn nặng 200 kg.

Đối tượng tác chiến của pháo phản lực WS-2 là các mục tiêu mặt đất có quy mô lớn nằm sâu sau chiến tuyến. Đó có thể là sân bay, cảng biển, khu công nghiệp quân sự, căn cứ chỉ huy, trạm radar hoặc các mục tiêu quân sự quan trọng khác.

WS-2 tại triển lãm

Về chiến thuật sử dụng, pháo phản lực tầm xa dẫn đường WS-2 có chức năng chuyển tiếp giữa các hệ thống pháo tự hành, pháo kéo thông thường và các hệ thống tên lửa chiến thuật. Tất cả được đặt trên khung xe việt dã loại 8x8 TAS-5450 có khả năng vượt địa hình tốt. Để tăng độ ổn định khi khai hỏa, 4 càng thủy lực sẽ được hạ xuống nhằm cố định xe trước khi bắn.

Cũng như nhiều hệ thống pháo phản lực khác, điều khiển bắn có thể được tiến hành trong cabin xe hay điều khiển từ xa bên ngoài. Sai số của WS-2 là 600 m ở tầm bắn 200 km, với tốc độ đạn rocket đạt Mach 5,6. Đạn của hệ thống WS-2 có nhiều loại đạn tùy vào mục đích sử dụng thực tế chiến trường gồm:

- Đạn chùm chống xe thiết giáp mang 540 đạn nhỏ chứa đầu đạn chất nổ mạnh chống tăng (HEAT) đồng thời cũng rất hiệu quả để sát thương bộ binh địch. Loại đầu đạn HEAT này có thể xuyên 85 mm giáp thép tiêu chuẩn và bán kính sát thương khoảng 7 m.

- Đạn chùm chống tăng chứa trong đó 61 đạn con, mỗi đạn con khi nổ sẽ tạo ra xấp xỉ 200 mảnh văng và một đầu nổ lõm, đầu nổ này có thể xuyên tới 180 mm giáp thép tiêu chuẩn. Thêm nữa là đầu đạn này còn đốt cháy một diện tích khoảng 50 m2

- Đạn nhiệt áp FAE với 120 kg FAE tạo ra vùng nổ khí áp cao chuyên dùng sát thương bộ binh.

- Đạn nổ mảnh gây cháy với khoảng 40.000 viên bi thép, bán kính sát thương khoảng 85 m.

Đạn pháo phản lực WS-2

Chế độ bắn trên pháo phản lực WS-2 có thể là bắn từng viên hay bắn theo loạt với giãn cách giữa các loạt phóng là 6 giây. Đạn rocket ngoài chế độ bắn như pháo phản lực thông thường kiểu quán tính thì còn có thể dùng hệ thống định vị toàn cầu để điều hướng pha giữa, ngoài ra còn có thể dùng đầu đạn thông minh để tăng độ chính xác lên cao hơn nữa. Tầm bắn như đã nói ở trên là 200 km, nhưng ở phiên bản WS-2D mới nhất tầm bắn tối đa đạt tới 400 km, tầm bắn tối thiểu 70 km.

Xe phóng WS-2 nhìn từ đằng sau

Khi đang ở chế độ hành quân chuyển sang chế độ chiến đấu, WS-2 chỉ mất 12 phút để khai hỏa. Một khẩu đội WS-2 tiêu chuẩn bao gồm 6 xe phóng, 6 đến 9 xe nạp đạn rocket và một xe chỉ huy. Năm 2009 Sudan đã mua một số lượng không xác định WS-2 từ Trung Quốc, đó là thông tin duy nhất về khách hàng của hệ thống WS-2 từ trước đến nay.

Pháo phản lực phóng loạt tầm xa có dẫn đường WS-2

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại