Pars - Dòng xe bọc thép "khủng" của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ

Hoàng Thái |

Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được nhiều thành tựu lớn từ những năm cuối thế kỷ XX trở lại đây.

Dòng xe bọc thép mang tư duy thiết kế tiên tiến

Là một thành viên cực kỳ đặc biệt của NATO, Thổ Nhĩ Kỳ đã tranh thủ và tập hợp được công nghệ quân sự của các nền CNQP mạnh trên thế giới như Mỹ, Châu Âu, Nga và thậm chí là Trung Quốc.

Nỗ lực tự chủ của họ đã cho ra đời nhiều sản phẩm hiện đại, sở hữu các tính năng “khủng” đáng mơ ước với nhiều quốc gia, trong đó phải kể đến dòng xe bọc thép Pars.

Xe bọc thép Pars biến thể chỉ huy - trinh sát hoặc thông tin liên lạc.

Xe bọc thép Pars biến thể chỉ huy - trinh sát hoặc thông tin liên lạc

Gia đình xe bọc thép Pars (tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nghĩa là Con Báo) được phát triển bởi FNSS Defence Systems tại Ankara.

Ý thức được ưu thế của Mỹ và Phương Tây trong việc sản xuất xe bọc thép có tính năng kháng mìn thế hệ mới, công ty này đã lựa chọn các tổ hợp công nghiệp quân sự của Hoa Kỳ để hợp tác và phát triển.

Mục tiêu đầu tiên cho dự án hợp tác mà Bộ quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đặt ra là phải chế tạo được các xe bọc thép chở quân (APC) và xe bánh lốp 4x4 tích hợp những công nghệ hiện đại để trang bị cho quân đội nước này và xuất khẩu.

Chính vì xác định trước được mục tiêu và đầu tư đúng hướng, FNSS Defence Systems đã sớm cho ra đời các sản phẩm đầu tay của mình.

Xe bọc thép chở quân APC - một thành viên trong gia đình Pars
Xe bọc thép chở quân APC - một thành viên trong gia đình Pars

Các thành viên trong gia đình xe bọc thép Pars

Năm 2005, những chiếc APC đầu tiên trong gia đình Pars được ra mắt với một loạt tính năng cực kỳ ưu việt, chúng được chế tạo đủ mọi kích cỡ, từ 4x4 tới 10x10.

Với thiết kế module, những xe bọc thép chở quân này hoàn toàn có thể chuyển đổi cho các mục đích sử dụng khác nhau và rất dễ dàng trong việc chế tạo cũng như sửa chữa thay thế kết cấu.

Giáp của đa số thành viên trong dòng xe này cung cấp khả năng chống chịu toàn diện với đạn xuyên 7,62 mm, thân xe hình chữ V có thể chống chịu lại sức nổ của 8 kg TNT dưới gầm và 6 kg ở thân.

Về hỏa lực, Pars chủ yếu được trang bị súng máy 12,7 mm với một tháp pháo điều khiển từ xa và có thể tháo lắp dễ dàng để thay thế bằng pháo 30 mm hoặc cụm tên lửa chống tăng để trở thành một xe chiến đấu bộ binh thực thụ.

Pháo 30 mm trên xe chiến đấu bộ binh Pars
Pháo 30 mm trên xe chiến đấu bộ binh Pars

Biến thể APC 8x8 mang được tới 12 binh sĩ với đầy đủ trang bị trong không gian thoải mái và tới 8 tấn hàng hóa.

Động cơ 530 mã lực giúp nó di chuyển với vận tốc 80 km/h, dự trữ hành trình 1.500 km, có khả năng lội nước bằng chuyển động bánh hoặc thông qua động cơ phản lực nước mà không cần bất cứ sự chuẩn bị nào.

Biến thể chở quân có thể chở tới 14 người, 2 thành viên kíp lái và 12 lính với đầy đủ trang bị

Biến thể chở quân có thể chở tới 14 người: 2 thành viên kíp lái và 12 lính với đầy đủ trang bị

Sản phẩm mới nhất của hãng này là Corba II vừa qua đã được công bố tại Hội chợ Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế (IDEF) tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tháng 5/2015.

Đó là xe bọc thép 4x4 cực kỳ hiện đại, hỏa lực mạnh với súng máy hạng nặng 12,7mm, súng máy đồng trục 7,62 mm và súng phóng lựu 40 mm. Tất cả được tích hợp trên một tháp pháo hoàn toàn tự động.

Xe có khả năng việt dã tốt với tốc độ tối đa tới 120 km/h, lội nước với vận tốc 8 km/h, vượt sườn núi có độ dốc 40%, leo được chướng ngại vật cao tới 0,5 m và vượt được hào sâu 0,9 m.

Đây cũng là biến thể mà Thổ Nhĩ Kỳ dự định trang bị cho các lực lượng đặc biệt và chỉ huy thông tin để tận dụng khả năng cơ động của chúng. Do đó, quân đội nước này đã tích hợp và lắp đặt lên xe các hệ thống liên lạc bảo mật mới nhất do họ tự phát triển.

Corba II- Sản phẩm mới nhất trong gia đình Pars nhìn từ phía sau
Corba II- Sản phẩm mới nhất trong gia đình Pars nhìn từ phía sau

Đặc biệt, tất cả các xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân và mọi biến thể đều có thể vận chuyển bằng máy bay vận tải C-130H, A400M, C-17, C-5 Galaxy và CH-47 Chinook cũng như các trực thăng hạng nặng khác.

Xe AV8 đã xuất khẩu và có mặt trong biên chế của quân đội Malaysia
Xe AV8 đã xuất khẩu và có mặt trong biên chế của quân đội Malaysia

Với các tính năng ưu việt như vậy, FNSS Defence Systems đã giành được những hợp đồng xuất khẩu đầu tiên cho các sản phẩm của mình.

Hợp đồng lớn nhất mà hãng này giành được là cung cấp và chuyển giao công nghệ sản xuất 257 xe AV8 cho lục quân Malaysia với một số sửa đổi tăng cường giáp và hỏa lực.

Công việc giao hàng bắt đầu vào năm 2013, đã đưa Malaysia trở thành nước có số lượng xe bọc thép hiện đại hàng đầu khu vực Đông Nam Á hiện nay.

Có thể nói, CNQP Thổ Nhĩ Kỳ đang gặt hái nhiều thành tựu, kết quả đó bắt nguồn từ định hướng rõ ràng và đầu tư đúng hướng cũng như lựa chọn đối tác thích hợp.

Kinh nghiệm của Thổ Nhĩ Kỳ trong sản xuất vũ khí cũng là một bài học hay cho Việt Nam trong tương lai, khi chúng ta cũng sẽ cho ra đời các sản phẩm của riêng mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại