"Ông già gân" SA-2 tái xuất, tiếp tục lập chiến công oanh liệt

Hải Dương |

Hệ thống tên lửa đất đối không S-75 (SA-2 Guideline) của Yemen đã tái hoạt động và bắn rơi một UAV trinh sát gần thủ đô Sana'a, kênh truyền hình Al-Masirah đưa tin.

Vụ việc trên được Al-Masirah - Một kênh truyền hình ủng hộ lực lượng phiến quân Ansar Allah (Houthi) cho biết hôm 20/1 và được Tạp chí quốc phòng Jane's dẫn lại vào ngày 24/1.

Yemen rơi vào tình trạng bất ổn do phiến quân Houthi và lực lượng Al Qaeda tìm cách "lấp khoảng trống" quyền lực tại quốc gia vùng Vịnh này kể từ khi Tổng thống Ali Abdullah Saleh buộc phải từ chức năm 2012 sau làn sóng nổi dậy gây đổ máu.

Lực lượng Houthi sau khi chiếm được Dinh tổng thống Mansur Hadi tại thành phố Aden, nay đã liên kết cả với những thành phần quân đội còn trung thành với cựu Tổng thống bị lật đổ Saleh.

Trong khi đó, liên quân 10 nước Arab do Saudi Arabia đứng đầu ủng hộ Tổng thống lưu vong Abd Rabbuh Mansur Hadi luôn xem Houthi như một tổ chức khủng bố.


Đài radar hỏa lực SNR-75 Fan Song đã điều khiển tên lửa V-750 của hệ thống SA-2 bắn rơi chiếc máy bay không người lái hôm 20/1

Đài radar hỏa lực SNR-75 "Fan Song" đã điều khiển tên lửa V-750 của hệ thống SA-2 bắn rơi chiếc máy bay không người lái hôm 20/1

Trong đoạn video phát trên kênh truyền hình Al-Masirah hôm 20/1 cho thấy một nhóm người mặc đồng phục làm việc trong cabin điều khiển tên lửa và cảnh radar phát hiện mục tiêu lạ xuất hiện trên bầu trời Sana'a.


Bên trong cabin điều khiển của đài radar hỏa lực SNR-75 thuộc hệ thống SA-2

Bên trong cabin điều khiển của đài radar hỏa lực SNR-75 thuộc hệ thống SA-2

Một quả tên lửa đất đối không đã được phóng lên trong đêm, sau đó là một mảnh vụn không thể xác định rõ chủng loại. Nhưng theo lời lực lượng quân đội trung thành với cựu Tổng thống bị lật đổ Saleh thì đây là một chiếc UAV của Mỹ.

Vụ việc trên được coi là rất bất ngờ, do từ khi liên quân Arab tiến hành các đợt không kích từ tháng 3/2015 đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy phía đối phương có vũ khí đủ sức gây nguy hiểm cho chiến đấu cơ của họ.

Các tổ hợp phòng không của Yemen đã bị tấn công ngay từ giai đoạn đầu của chiến dịch, ảnh vệ tinh chụp hôm 30/12/2015 cũng cho thấy cả 3 trận địa tên lửa S-75 bố trí quanh Sana'a đều đã bị vô hiệu hóa.


Tên lửa đạn đạo Qaher-1 được hoán cải từ đạn V-750 của tổ hợp SA-2

Tên lửa đạn đạo Qaher-1 được hoán cải từ đạn V-750 của tổ hợp SA-2

Tuy nhiên có một số tên lửa cùng bệ phóng còn sống sót sau các đợt không kích đã được di chuyển đi, có thể chúng được tái sử dụng với vai trò tên lửa đối đất.

Vào hôm 13/12, Ansar Allah tiết lộ việc họ đã phóng vài quả "tên lửa đạn đạo" Qaher-1 có tầm bắn 300 km, mang theo đầu đạn nặng 200 kg vào căn cứ quân sự của Saudi Arabia và gây cho quân đội nước này những thiệt hại nặng nề.


Khai hỏa tên lửa đạn đạo Qaher-1 trong đêm, quả đạn đã được đặt lên xe tải để nâng cao tính cơ động

Khai hỏa tên lửa đạn đạo Qaher-1 trong đêm, quả đạn đã được đặt lên xe tải để nâng cao tính cơ động

Như vậy có thể thấy rằng mặc dù đã rất cũ, nhưng "Ông già gân" S-75 Dvina (SA-2 Guideline) vẫn tỏ ra cực kỳ đáng sợ và vô cùng hữu ích trong chiến tranh hiện đại, chưa thể cho nghỉ hưu trong tương lai gần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại