Nhà sản xuất pháo hạm cho SIGMA VN giới thiệu vũ khí hạng nhẹ mới

Ly Vy |

Trong triển lãm hải quân NAVDEX 2015 vừa diễn ra ở UAE, công ty Oto Melara (Italia) cùng đối tác tại UAE đã giới thiệu một số vũ khí điều khiển tự động hạng nhẹ trên tàu chiến.

Oto Melara là một công ty quốc phòng nổi tiếng của Italia.

Các sản phẩm của công ty được biết đến nhiều từ thế chiến II, như pháo Oto Melara Mod 56 cỡ 105mm, pháo hạm 76mm... Trong đó, pháo hạm 76mm đã được hơn 50 lực lượng hải quân trên thế giới sử dụng và lắp đặt trên hơn 1.000 tàu chiến.

Đây cũng là nhà cung cấp pháo hạm trang bị trên tàu hộ tống tàng hình SIGMA 9814 của Việt Nam. Thông tin về việc cung cấp cho Việt Nam 2 tàu hộ tống tàng hình lớp SIGMA đã được nhà máy đóng tàu Damen của Hà Lan xác nhận vào tháng 8/2013.

Tham gia triển lãm NAVDEX 2015 vừa diễn ra tại UAE, công ty Oto Melara và đối tác địa phương Siham Al Khaleej Technology (SAKT) đã giới thiệu một số loại vũ khí điều khiển tự động hạng nhẹ trang bị trên tàu chiến:

MARLIN-WS

Hệ thống vũ khí hải quân hạng nhẹ Oto Melara MARLIN-WS 30mm tại NAVDEX 2015.

Hệ thống vũ khí hải quân hạng nhẹ Oto Melara MARLIN-WS 30mm tại NAVDEX 2015.

MARLIN-WS là hệ thống vũ khí hải quân hạng nhẹ tiên tiến được phát triển nhằm đáp ứng những yêu cầu của hải chiến hiện đại ở mức độ hiệu quả cao nhất.

MARLIN-WS thích hợp để làm vũ khí chính trên các tàu cỡ nhỏ hoặc vũ khí phụ trên các tàu lớn hơn mà không cần thay đổi kết cấu của boong tàu và có cài đặt đơn giản.

Đây là hệ thống đa nhiệm có độ chính xác và tin cậy cao, đặc biệt hiệu quả để tấn công nhiều mục tiêu như xuồng cao tốc gần bờ.

MARLIN-WS có thể trang bị cùng với pháo 25mm hoặc 30mm và cấu hình của nó được thiết kế theo dạng module nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Thiết kế module cho phép kết hợp được nhiều tính năng mở rộng.

MARLIN-WS cũng là hệ thống có khả năng được lắp đặt lên các tàu SIGMA 9814 trong tương lai của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

HITROLE N 12,7mm

Hệ thống vũ khí hải quân hạng nhẹ Oto Melara HITROLE N 12,7mm tại NAVDEX 2015.

Hệ thống vũ khí hải quân hạng nhẹ Oto Melara HITROLE N 12,7mm tại NAVDEX 2015.

Tháp súng HITROLE N 12,7mm là hệ thống hiện đại được điều khiển bởi một trạm đặt từ xa, thông qua hệ thống điều khiển tiên tiến, cho phép xạ thủ vận hành từ một vị trí được bảo vệ bên trong tàu.

Mọi hoạt động bao gồm nạp đạn có thể được thực hiện với độ an toàn tối đa cho người vận hành.

Khối lượng nhỏ và độ linh hoạt cao khiến tháp súng này thích hợp để lắp đặt làm vũ khí chính của các tàu tuần tra cỡ nhỏ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát lãnh hải, giao thông đường biển hoặc làm vũ khí phụ trên các tàu lớn hơn để phòng thủ trong vai trò chống khủng bố.

Tháp súng HITROLE N 12,7mm là hệ thống độc lập với sự ổn định đạt được thông qua hệ thống Gyros: tháp súng không yêu cầu tín hiệu bên ngoài từ các hệ thống khác của tàu.

Với các nhiệm vụ đặc biệt, súng máy 12,7mm có thể được thay thế bằng súng phóng lựu liên thanh cỡ nòng 40mm có khả năng bắn các loại đạn phi sát thương.

Việc thay thế này có thể được thực hiện trong vòng vài phút mà không cần bất kỳ thiết bị đặc biệt nào.

HITROLE 20mm

Hệ thống vũ khí hải quân hạng nhẹ Oto Melara HITROLE 20mm tại NAVDEX 2015.

Hệ thống vũ khí hải quân hạng nhẹ Oto Melara HITROLE 20mm tại NAVDEX 2015.

HITROLE 20mm là hệ thống vũ khí hải quân hiện đại, ổn định, được điều khiển từ xa bằng điện, trang bị cùng với pháo nhiều nòng, giúp phòng thủ tầm ngắn hiệu quả cho các xuồng tuần tra cỡ nhỏ, cũng như là vũ khí phụ cho các lớp tàu khác nhau.

Tốc độ bắn cao và cỡ đạn 20mm khiến nó đặc biệt thích hợp với các hoạt động tuần tra của lực lượng tuần duyên, các hoạt động chống buôn lậu và đối phó với các mối đe dọa phi đối xứng.

Sức chứa đạn lớn (750 viên đạn cỡ 20mm) cung cấp khả năng hoạt động linh hoạt và tự động trước các mối đe dọa trên biển và trên không.

HITROLE 20mm với cấu hình tiêu chuẩn được trang bị 3 nòng pháo 20 x 102mm Gatling đặc trưng bởi độ tin cậy và tốc độ bắn cao.

Tùy yêu cầu, hệ thống có thể được trang bị thay thế bằng súng máy nòng đơn hạng nặng cỡ nòng 12,7mm hoặc súng máy Gatling cỡ nòng 12,7mm, súng phóng lựu liên thanh cỡ nòng 40mm hoặc pháo Gatling 6 nòng cỡ 20 x 102mm và pháo 30mm.

HITROLE 20mm có thể dễ dàng vận hành bởi 1 xạ thủ thông qua 1 thiết bị điều khiển từ xa hoặc từ hệ thống quản lý tác chiến của tàu. Việc lắp đặt rất đơn giản và không cần thay đổi thiết kế boong tàu.

HITROLE G

Hệ thống Oto Melara HITROLE G 12,7mm trên xuồng tấn công nhanh Al Fattan trong buổi trình diễn tại NAVDEX 2015.

Hệ thống Oto Melara HITROLE G 12,7mm trên xuồng tấn công nhanh Al Fattan trong buổi trình diễn tại NAVDEX 2015.

HITROLE G là một hệ thống vũ khí hải quân hiện đại, ổn định, được điều khiển từ xa bằng điện và có thể lắp đặt cùng với các loại súng máy 1 nòng hoặc nhiều nòng, đặc biệt thích hợp với các nhiệm vụ kiểm soát và chống lại các mối đe dọa bất đối xứng.

Khả năng chứa đạn lớn (400 viện đạn cỡ 12,7mm) cộng với kho chứa đạn đặt bên dưới vị trí lắp đặt tháp súng giúp đảm bảo sự linh hoạt và tự động cần thiết cho việc bảo vệ tầm cực gần trước các mối đe dọa trên biển và trên không.

HITROLE G có thể lắp đặt với súng máy 1 nòng cỡ 12,7mm, 7,62mm, 5,56mm và súng phóng lựu liên thanh cỡ nòng 40mm, trong khi với súng máy nhiều nòng là cỡ đạn 12,7mm, 7,62mm hoặc 5,56mm.

HITROLE G có thể dễ dàng vận hành bởi 1 xạ thủ thông qua 1 thiết bị điều khiển từ xa hoặc từ hệ thống quản lý tác chiến của tàu. Việc lắp đặt hệ thống cũng rất đơn giản.

Thiết kế với độ bộc lộ radar (RCS) thấp giúp bảo vệ hệ thống và tăng cường độ bền trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Hệ thống Oto Melara HITROLE G 12,7mm trên xuồng phóng lôi 2 thân Al Fattan tại NAVDEX 2015.

Hệ thống Oto Melara HITROLE G 12,7mm trên xuồng phóng lôi 2 thân Al Fattan tại NAVDEX 2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại