Nga triệu tùy viên quân sự Mỹ đến "mắng" vì Israel thử tên lửa

Hải Đăng |

(Soha.vn) - Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov đã triệu tập tùy viên quân sự của Israel và Mỹ để khiển trách về vụ thử nghiệm tên lửa Anchor tại Địa Trung Hải tuần trước.

Cuộc gặp diễn ra vào thứ Tư tuần trước (4/9), một ngày sau vụ phóng tên lửa. Ông Antonov yêu cầu Israel và Mỹ phải kiềm chế những hành động quân sự hoặc các cuộc thử nghiệm quân sự có ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh trong khu vực và thế giới.

Ngày 3/9, không bao lâu sau khi Nga tuyên bố phát hiện 2 tên lửa đạn đạo được phóng từ trung tâm Địa Trung Hải, Bộ Quốc phòng Israel ra tuyên bố nước này đã phóng thử thành công tên lửa mục tiêu Anchor, được sử dụng để thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow.

	Hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow

Hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow

Bộ Quốc phòng Israel cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow được thiết kế để bảo vệ Israel khỏi các tên lửa tầm xa mà Iran có thể sử dụng để tấn công nước này. Bộ Quốc phòng Israel cũng cho hay cuộc thử nghiệm đã được lên kế hoạch từ lâu và không liên quan đến tình hình căng thẳng tại Syria.

Tuy nhiên, vụ phóng tên lửa xảy ra đúng vào thời điểm căng thẳng tại Trung Đông dâng cao, sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama nói đã sẵn sàng huy động lực lượng quân sự chống lại Syria, để đáp trả việc chính phủ Syria được cho là sử dụng vũ khí hóa học trong vụ tấn công hôm 21/8.

Truyền thông Nga đưa tin thời điểm vụ phóng tên lửa là vào 9 giờ 16 phút (theo giờ Israel), trong khi Bộ Quốc phòng Israel tuyên bố cuộc thử nghiệm diễn ra lúc 9 giờ 15 phút.

Hãng Itar-Tass của Nga dẫn nguồn một số phương tiện truyền thông nhà nước của Syria cho biết các tên lửa được phóng đi đã rơi xuống biển và không có dấu hiệu nào của một cuộc tấn công tên lửa hay các vụ nổ ở Damascus.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại