Nga triển khai tiêm kích Su-35S áp sát Trung Quốc

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Lý do cơ bản cho việc Nga triển khai số tiêm kích tiên tiến nói trên ở vùng Viễn Đông là tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trên biển Hoa Đông.

Đài tiếng nói Hoa Kì VOA cho hay các tiêm kích tiên tiến Su-35S mà Không quân Nga mới tiếp nhận đã được triển khai tới biên giới Nga-Trung, bất chấp thực tế rằng Bắc Kinh hiện vẫn đang trong tiến trình đám phán với Moscow về việc mua một lô máy bay tương tự.

Ngày 12/2 vừa qua, trung đoàn tiêm kích số 23 của Không quân Nga đứng chân tại Komsomolsk-on-Amur thuộc khu vực Khabarovsk Krai đã tiếp nhận 12 tiêm kích Su-35S. Su-35S hiện là tiêm kích thế hệ thứ tư tiên tiến nhất của Nga, có cùng nhiều tính năng tương tự như tiêm kích tàng hình thế hệ 5 T-50. Cũng giống như chiếc T-50, Su-35S được sản xuất tại một nhà máy chế tạo máy bay tại Komsomolsk-on-Amur.

Việc triển khai nói trên có thể được cho là nhằm thúc đẩy khả năng phòng không của vùng Viễn Đông của Nga, căn cứ không quân Dzemgi nơi mà những máy bay Su-35S mới được triển khai chỉ cách biên giới tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc 300km. Bên cạnh đó căn cứ này cũng gần với biên giới Hàn Quốc và Nhật Bản.

Theo VOA, lý do cơ bản cho việc Nga triển khai số tiêm kích tiên tiến nói trên ở vùng Viễn Đông là tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trên biển Hoa Đông. Bên cạnh số tiêm kích này, tháng 12 năm ngoái, Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga cũng mới tiếp nhận tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo thế hệ mới Alexander Nevsky.

Với tải trọng 24.000 tấn, Alexander Nevsky có khả năng phóng các tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân. Để chứng tỏ quyết tâm của Nga trong việc tiến hành chiến xoay trục sang châu Á của riêng mình, xưởng đóng tàu Sevmash có trụ sở tại tỉnh duyên hải Severodvinsk vùng Tây Bắc nước Nga hiện đang tiến hành một chương trình hiện đại hóa tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov của Hải quân Nga.

Theo bài báo của VOA, các nhà phân tích người Nga vốn ủng hộ chủ trương của Tổng thống Putin trong việc xây dựng một quân đội hùng mạnh, cũng cho hay việc triển khai những hệ thống vũ khí mới tại vùng Viễn Đông là biểu tượng cho thấy sự quay trở lại với tư cách siêu cường của nước Nga. Kể từ khi Liên Xô sụp đổ hơn hai thập kỉ trước đây, đây là lần đầu tiên quân đội Nga chứng kiến những hệ thống vũ khí mới xuất hiện với số lượng lớn. Theo kế hoạch tàu Đô đốc Nakhimov sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trong biên chế Hạm đội Thái Bình Dương của Nga trong năm 2018.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại