Nga: Trung Quốc sao chép Su-35 cũng chẳng để làm gì

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Nga sẽ không hỗ trợ để Trung Quốc một lần nữa sao chép những tiêm kích tiên tiến của mình giống như những gì họ đã làm trong những năm 1990.

Hãng Thông tấn Trung ương CNA có trụ sở tại Đài Bắc trích dẫn một cuộc phỏng vấn với Andrei Chang, chuyên gia quân sự từ Canada, cho hay những nhân vật chủ chốt trong Quân đội Trung Quốc (PLA) có những quan điểm khác nhau về vấn đề: Liệu việc mua tiêm kích Su-35 từ Nga có thực sự phục vụ lợi ích của ngành công nghiệp hàng không quân sự Trung Quốc hay không?

Trong suốt cuộc họp báo được tổ chức tại Triển lãm hàng không Singapore năm nay (Singaore Airshow 2014), Mikhail Pogosyan, Tổng Giám đốc của tập đoàn chế tạo máy bay United Aircraft Corporation (UAC) cho hay Nga sẽ không hỗ trợ để Trung Quốc một lần nữa sao chép những tiêm kích tiên tiến của mình giống như những gì họ đã làm trong những năm 1990. Theo ông Pogosyan, đối với ngành hàng không Trung Quốc, việc sao chép máy bay tiêm kích của nước khác sẽ không mang lại những chuyển biến đáng kể nào, nhất là bởi Su-35 không phải là một tiêm kích mới. Trung Quốc nên thiết kế máy bay tiêm kích tiên tiến của chính mình.

Phát biểu trong một bài bình luận đăng tải trên Nhật Báo Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA Daily), một giáo sự thuộc Trường Sĩ Quan chỉ huy Không quân Trung Quốc nhận định việc sở hữu tiêm kích Su-35 cũng không bảo đảm ưu thế trên không của Không quân nước này trong vòng 10 năm tới. Andrei Chang cho hay rất nhiều các tướng lĩnh quân đội Trung Quốc cũng có cùng quan điểm trên.

Theo thỏa thuận giữa Bắc Kinh và Moscow, phía Nga sẽ cung cấp 24 chiếc Su-35 cùng với các động cơ Saturn AL-41, còn được gọi là động cơ 117S cho Trung Quốc. Tuy vậy, cả hai bên cũng chưa đạt được bất kì thỏa thuận nào liên quan đến việc chuyển giao công nghệ chế tạo máy bay Su-35 cho phía Trung Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại