Nga tìm khách hàng bán lại lô MiG-29 sản xuất cho Syria

Moscow và Damascus ký thảo thuận cung cấp 12 chiến đấu cơ MiG-29M/M2 năm 2007. Tuy nhiên, do lệnh cấm vận quốc tế, hợp đồng trên đã bị đóng băng.

Tờ Kommersant trích nguồn tin thân cận với hệ thống hợp tác quân sự - kỹ thuật đăng tải, lô chiến đấu cơ MiG-29M/M2 sản xuất theo hợp đồng với Syria, có thể được bán cho một khách hàng khác, có thể là lực lượng không quân của Nga hoặc Serbia. Theo đó, phía Nga dự định chuyển hợp đồng cung cấp chiến đấu cơ MiG-29M/M2 Damascus (Syria) lô chiến đấu cơ theo hợp đồng trong giai đoạn 2016-2017.

Hiện, thông tin cuối cùng của hợp đồng MiG-29M/M2 cho Syria chưa được xác định và vẫn có hai khả năng xảy ra với hợp đồng này. Thứ nhất, hợp đồng trên có thể chuyển thành cung cấp 16 chiến đấu cơ MiG-29SKM cho không quân Nga. Được biết, trong tháng 3-2014, Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch ký một hợp đồng mua máy bay MiG-29. Chiến đấu cơ MiG-29 mới có thể được chuyển giao cho quân đội Nga trong năm 2016.

Phương án thứ 2 là khả năng Nga sẽ chuyển hợp đồng trên thỏa thuận cung cấp 6 chiến đấu cơ MiG-29M/M2 cho không quân Serbia. Hai bên đã bắt đầu đàm phán từ mùa Thu năm 2013 và thỏa thuận sơ bộ đã được ký, Để đảm bảo hợp đồng có hiệu lực, Nga thậm chí còn sẵn sàng cho Serbia vay để thực hiện hợp đồng.

Moscow và Damascus ký thảo thuận cung cấp 12 chiến đấu cơ MiG-29M/M2 năm 2007. Tuy nhiên, do lệnh cấm vận quốc tế, hợp đồng trên đã bị đóng băng.

Tháng 5-2013, đại diện cơ quan xuất khẩu vũ khí Nga khẳng định, Syria sẽ nhận được chiến đấu cơ đúng theo kế hoạch. Đến tháng 8 cùng năm, Moscow bất ngờ tuyên bố tạm dừng các hợp đồng cung cấp vũ khí mới cho Syria. Trong đó, đáng kể là hợp đồng cung cấp máy bay huấn luyện Yak-130 và tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU-2.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại