"Syria không nhận được MiG-29 và S-300 vì chưa trả đủ tiền"

Bảo An |

(Soha.vn) - Nga trì hoãn cung cấp máy bay chiến đấu và hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Syria bởi vì chính quyền Damascus chưa thanh toán đủ tiền theo hợp đồng.

Tờ nhật báo Kommersant ngày hôm nay đã trích dẫn một nguồn tin giấu tên từ Tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport cho biết 12 máy bay chiến đấu MiG-29M/M2 mà nước này đồng ý bán cho Syria sẽ không được chuyển giao trước năm 2016-2017.

Theo tờ Kommersant, mặc dù hợp đồng được ký kết từ năm 2007, nhưng việc chuyển giao đã bị hoãn lại lần đầu do những vấn đề kỹ thuật và sau đó tiếp tục bị trì hoãn bởi vì Syria mới chỉ trả cho Moscow 30% giá trị hợp đồng mua máy bay chiến đấu MiG-29M/M2. Trước đó, một số thông tin cho biết 6/12 chiếc MiG trong hợp đồng này dự định sẽ được Nga chuyển giao cho Syria vào cuối năm nay.

Năm 2010, Nga đã ký hợp đồng cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Syria. Hợp đồng này ban đầu bị cản trở bởi phản đối từ Mỹ và Israel và hiện vẫn bị trì hoãn bởi vì Syria vẫn chưa trả đủ tiền đặt cọc cho phía Moscow.

	Hệ thống tên lửa phòng không S-300.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300.

“Việc cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 chưa được thực hiện cho tới khi chúng tôi nhận được tiền”, tờ Kommersant trích dẫn một nguồn tin giấu tên trong ngành công nghiệp quân sự Nga.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 dự kiến sẽ được chuyển giao cho Syria vào tháng 7/2014, nhưng việc chuyển giao sẽ bị trì hoãn tới năm 2015 hoặc 2016 trừ phi chính quyền của Tổng thống Bashar Assad thanh toán sớm.

Máy bay chiến đấu MiG-29 và hệ thống tên lửa phòng không S-300 có thể là một trở ngại đáng gờm đối với kế hoạch tấn công Syria của Mỹ nhằm trừng phạt chính quyền của ông Assad về cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường.

Tờ Kommersant cũng tiết lộ Nga hiện tại đang dự định chuyển 6 trong tổng số 36 máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 cho Syria theo hợp đồng được ký kết vào năm 2011 bởi Damascus đã trả đủ tiền cho hợp đồng này.

Tập đoàn Rosoboronexport hiện chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên. Trong khi đó một chuyên gia quân sự cho biết chính quyền của Tổng thống Assad đang cần xe tăng, xe bọc thép và trực thăng tấn công hơn là máy bay chiến đấu.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại