‘Rồng lửa’ S-300 của Nga tiêu diệt tất cả các mục tiêu ở Astrakhan

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Tên lửa S-300 đã bắn hạ thành công các mục tiêu trên không bao gồm máy bay và tên lửa hành trình.

Trong cuộc diễn tập tại trường bắn Ashuluk thuộc khu vực Astrakhan, các đơn vị tên lửa phòng không thuộc lực lượng Phòng thủ Không gian vũ trụ (ASD) Nga đã tiêu diệt thành công tất cả các mục tiêu, báo chí của Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư (30/5) cho biết.

"Hôm nay, trong quá trình kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị thuộc lực lượng Phòng thủ Không gian vũ trụ tại khu vực Ashuluk, các hệ thống tên lửa phòng không S-300 Favorit đã bắn hạ thành công tên lửa và tấn công những mục tiêu giả định." - RIA Novosti trích dẫn báo cáo kết quả của cuộc diễn tập .


	Tên lửa S-300.

Tên lửa S-300.

Ở giai đoạn đầu tiên của cuộc diễn tập, S-300 Favorit đã được thử nghiệm khả năng chiến đấu bằng việc mô phỏng một cuộc không kích của đối phương. Các máy bay hoạt động ở tất cả các độ cao, tấn công các khu vực được ngụy trang từ những hướng khác nhau.

Các mục tiêu trên không này đã được phát hiện kịp thời và bị tiêu diệt ngay sau đó.

Ở giai đoạn thứ hai, khu vực ngụy trang bị tấn công qui mô nhỏ bởi 6 tên lửa mục tiêu có tốc độ cao loại Pishal.

Tên lửa mục tiêu Pishal có đặc điểm rất giống với những tên lửa hành trình hiện đại. Tất cả các tên lửa mục tiêu đều đã bị phá hủy bởi hệ thống tên lửa phòng không S-300 Favorit.

Cuộc diễn tập 3 ngày, bắt đầu từ ngày 27/5 diễn ra tại trường bắn Ashuluk thuộc miền nam nước Nga nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang của.

Bốn trung đoàn tên lửa phòng không S-300 đã được triển khai tại trường bắn bằng các máy bay vận tải. Kế hoạch diễn tập không được thông báo trước và các đơn vị tên lửa phòng không S-300 đã đột ngột bị “bốc” ra trường bắn ngay sau khi có lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Nga.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của khoảng 8.700 binh lính, 185 máy bay chiến đấu và 240 xe bọc thép, dưới sự giám sát của Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga - Đại tướng Vladimir Zarudnitsky.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại