Nga nói kinh nghiệm chăm sóc lính tàu ngầm với Việt Nam

Viện sĩ Sofronov Genrich Alexandrovich bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm mà Nga tích lũy được trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho lực lượng tàu ngầm Việt Nam.

Từ 2/12 đến 5/12, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga phối hợp với Quân chủng Hải quân, Cục Quân y và Học viện Quân y tổ chức Hội thảo Việt - Nga: “Y học lao động và vấn đề bảo đảm sức khỏe cho bộ đội tàu ngầm”.

Đồng chủ trì hội thảo là Thượng tướng, Tiến sĩ Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam, Ủy ban phối hợp về Trung tâm Nhiệt đới (TTNĐ) Việt - Nga và Viện sĩ Sofronov Genrich Alexandrovich, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Y học Nga, Ủy viên Phân ban Nga, Ủy ban phối hợp về TTNĐ Việt - Nga.

Hội thảo gồm 14 chuyên đề khoa học, nhằm trang bị những kiến thức, những vấn đề cơ bản về yêu cầu, nội dung, phương thức tổ chức bảo đảm quân y cho lực lượng tàu ngầm.

Hội thảo Việt – Nga “Y học lao động và vấn đề bảo đảm sức khỏe cho bộ đội tàu ngầm”
Hội thảo Việt – Nga “Y học lao động và vấn đề bảo đảm sức khỏe cho bộ đội tàu ngầm

Phát biểu tại hội thảo, Thượng tướng Trương Quang Khánh nhấn mạnh: “Chăm lo bảo đảm sức khỏe cho bộ đội tàu ngầm là yêu cầu mới và cấp bách đặt ra không những đối với y học Hải quân mà cả ngành quân y của Việt Nam.

Đây là một lĩnh vực chuyên ngành mới đối với Việt Nam nên Bộ Quốc phòng xác định cần phải quan tâm giải quyết một cách căn bản ngay từ đầu.

Hội thảo khoa học thực tiễn “Y học lao động và vấn đề bảo đảm sức khỏe cho bộ đội tàu ngầm” là bước phát triển mới về nhiệm vụ của TTNĐ Việt – Nga, mở rộng triển vọng hợp tác giữa hai phía về y học lao động quân sự”.

Thay mặt đoàn, Viện sĩ Sofronov Genrich Alexandrovich bày tỏ sẵn sàng chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà phía Nga tích lũy được trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho lực lượng tàu ngầm Việt Nam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại