Nga làm gì để siêu tăng Armata không bị lộ trong tập duyệt binh?

Nhật Minh |

Xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới T-14 Armata của Nga có thể sẽ xuất hiện trong buổi tập duyệt binh diễn ra vào hôm nay (27/2).

Một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ rằng, xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới T-14 Armata của Nga sẽ xuất hiện trước công chúng trong một buổi tập duyệt binh chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít (diễn ra vào ngày 9/5 tới).

Theo hãng tin Sputnik, buổi diễn tập mới nhất được lên kế hoạch vào lúc 6 giờ 45 phút ngày 27/2 (giờ địa phương). Vì vậy, nhiều khả năng, xe tăng Armata sẽ xuất hiện ngay trong ngày này.

Trước đó, Nga đã công bố kế hoạch ra mắt chính thức xe tăng Armata trong lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ngày 9/5.

Do đó, việc đảm bảo hình ảnh xe tăng Armata không bị lộ trước ngày lễ trọng đại trở nên vô cùng quan trọng.

Sputnik cho biết, để đảm bảo tính bí mật, xe tăng Armata sẽ được ngụy trang khi tham gia diễn tập. Phương thức ngụy trang đặc biệt giúp cấu hình chính xác của xe tăng trở nên khó xác định.

Kỹ thuật ngụy trang, do các hãng sản xuất xe hơi áp dụng để bảo vệ các mẫu xe tương lai trước hoạt động gián điệp, cũng có thể sẽ được điều chỉnh để ứng dụng cho xe tăng Armata.

Công nghệ hiện nay đang được áp dụng để che giấu hình dạng của các xe tăng có tên Nakidka, do Viện nghiên cứu thép Moscow phát triển.

Công nghệ này còn giúp che giấu các tín hiệu nhiệt, tín hiệu radar và hồng ngoại của xe tăng.

Hệ thống ngụy trang Nakidka được dùng cho xe tăng T-90MS. Ảnh: Sputnik

Hệ thống ngụy trang Nakidka được dùng cho xe tăng T-90MS. Ảnh: Sputnik

Theo Sputnik, 20 chiếc xe tăng T-14 Armata đầu tiên đã được chuyển giao cho quân đội Nga đầu tháng 2 năm nay.

Thoạt đầu, nhiều nguồn tin dự đoán xe tăng Armata sẽ được tiết lộ ngay sau đó, nhưng giới chức Nga quyết định giữ bí mật thông tin chi tiết về mẫu xe tăng mới.

T-14 (Object 149) là xe tăng chiến đấu chủ lực dựa trên cơ sở khung gầm Armata do công ty Uralvagonzavod của Nga phát triển từ năm 2009.

Ngoài xe tăng, khung gầm Armata còn được sử dụng làm cơ sở để chế tạo các loại xe chiến đấu bọc thép, pháo tự hành và một số ứng dụng khác.

Theo thông tin do báo chí Nga đăng tải trong thời gian qua, xe tăng Armata sẽ trang bị tháp pháo điều khiển từ xa và hệ thống tiếp đạn hoàn toàn tự động, cũng như có khoang riêng cho kíp xe làm bằng vật liệu composite và được bảo vệ bằng giáp phức hợp.

Sputnik cho biết, xe tăng mới sẽ trải qua các đợt thử nghiệm nhà nước trong năm 2016.

Dự kiến vào năm 2020, hơn 2.300 xe tăng trên cơ sở khung gầm Armata sẽ được cung cấp cho quân đội Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại