Xe tăng Armata có vũ khí khiến đối thủ của Nga phải "kinh ngạc"

Nhật Minh |

Xe tăng chiến đấu chủ lực Armata của Nga sẽ được trang bị một loại tên lửa mới với những tính năng bất ngờ.

Tờ VZ (Nga) dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy ban Công nghiệp quốc phòng Nga (VPK) Oleg Bochkarev cho biết:

Nga đang có kế hoạch chế tạo tên lửa có điều khiển mới cho các xe tăng Armata, họ đạn tên lửa đầy đủ dự kiến sẽ ra đời vào năm 2017.

“Loại đạn (tên lửa) này sẽ có mặt trong quân đội (Nga) vào năm 2017. Xe tăng mới sẽ được trang bị một loại tên lửa có điều khiển mới với những tính năng tốt nhất. Khả năng của nó sẽ khiến đối thủ của Nga phải kinh ngạc”, ông Bochkarev nói.

Ông Bochkarev khẳng định, công nghiệp quốc phòng Nga có nhiều kinh nghiệm trang bị tên lửa cho xe tăng, trước đây chỉ có các loại xe tăng Liên Xô được trang bị tên lửa có điều khiển.

Theo ông Bochkarev, Bộ Quốc phòng Nga đã đặt ra nhiều yêu cầu đối với đạn tên lửa mới như “mở rộng tầm bắn, tăng uy lực và khả năng xuyên giáp”.

Theo ông Bochkarev, khả năng của loại tên lửa mới trên xe tăng Armata sẽ khiến đối thủ của Nga phải kinh ngạc.

Theo ông Bochkarev, khả năng của loại tên lửa mới trên xe tăng Armata sẽ khiến đối thủ của Nga phải kinh ngạc. (Ảnh: Đồ họa xe tăng Armata)

“Chúng tôi vẫn dừng ở cỡ đạn đã được áp dụng trong quân đội Nga là 125 mm. Đó là lựa chọn có suy tính vì chúng tôi đã tích trữ lượng đạn dữ trữ lớn. Để thay đổi cỡ đạn, cần phải sửa đổi lại hệ thống bảo đảm vật chất lớn”, ông Bochkarev nói.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Armata do công ty Uralvagonzavod (UVZ) của Nga phát triển.

Đây cũng là nơi chuyên sản xuất các mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực cho Quân đội Liên Xô và sau này là Nga.

Hồi tháng 11 năm nay, ông Bochkarev cho hay hợp đồng sản xuất các xe tăng Armata sẽ được ký kết với UVZ trong vòng 3 năm và giá của loại xe này đã được xác định.

Loạt xe tăng Armata đầu tiên được sản xuất vào cuối năm nay và sẽ có mặt trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tổ chức vào 9/5 năm sau ở Moscow.

24 phương tiện chiến đấu trên khung gầm Armata sẽ được ra mắt, trong đó có 12 xe tăng và 12 xe chiến đấu hạng nặng.

Theo ông Bochkarev, điều khiến Nga bận tâm nhất vào lúc này là giá cả của loại xe tăng Armata mới quá cao.

Phản ứng trước lời phàn nàn của ông Bochkaryov, UVZ cho biết sẽ tìm cách giảm giá thành khi chuyển sang sản xuất loạt lớn hơn.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại