Nga giới thiệu 2 giải pháp nâng cấp xe chiến đấu bộ binh BMP-1

Ly Vy |

Trang mạng Army Recognition đưa tin, Nga đang tích cực quảng bá mẫu xe chiến đấu bộ binh BMP-1 nâng cấp trên thị trường vũ khí quốc tế.

Một nguồn tin quốc phòng Nga cho biết, xe chiến đấu bộ binh được đánh giá sẽ trở thành phương tiện phổ biến trong cuộc chiến chống IS.

"BMP-1 là mẫu xe chiến đấu bộ binh đáng tin cậy, vẫn chứng tỏ được giá trị ngay cả trên chiến trường của thế kỷ XXI. Nó có một pháo chính mạnh mẽ cùng khung thân phù hợp với môi trường cát.

Iraq vừa mua 1 lô xe BMP-1 từ 1 quốc gia từng thuộc khối Vác-sa-va và BVP-1 (phiên bản BMP-1 do Tiệp Khắc sản xuất theo giấy phép). Tuy nhiên, BMP-1 cần thực hiện một số nâng cấp để tăng cường hỏa lực, độ cơ động và thoải mái cho kíp xe" - nguồn tin nói.

Tập đoàn Rosoboronexport đã chào hàng các khách hàng nước ngoài một phiên bản nâng cấp của BMP-1.

Chiếc xe sẽ được trang bị module chiến đấu có người điều khiển Berezhok (B05Ya01), bao gồm 1 pháo chính 2A42 cỡ 30mm cùng súng máy đồng trục PKT/PKTM cỡ 7,62mm.

Module B05Ya01 còn được trang bị các tên lửa chống tăng gồm 4 quả 9M133 Kornet-E. Ngoài ra, nó còn có 1 súng phóng lựu tự động AG-30 và 6 ống phóng đạn khói 902B Tucha.

Pháo 2A42 có thể bắn được đạn xuyên giáp và đạn có sức công phá lớn với khả năng tiêu diệt được mục tiêu ở khoảng cách tương ứng là 2.000m và 4.000m, cơ số đạn mang theo là 500 viên.

Súng phóng lựu AG-30 có thể bắn được 3 loại đạn lựu gồm: VOG-17M, VOG-30, GPD-30 tiêu diệt được mục tiêu bộ binh ở khoảng cách từ 1.700 - 2.100m.

Module Berezhok có thể bắn được 5 loại đạn chống tăng Kornet bao gồm: đạn chống tăng tandem 9M133-1/9M133-2 và đạn nhiệt áp chống bộ binh 9M133F-1/9M133F-2/9M-133F3.

Tên lửa chống tăng Kornet có thể xuyên được lớp giáp có độ dày 1.000 - 1.300mm sau lớp giáp phản ứng nổ và tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách đến 5.500m.

Cận cảnh module chiến đấu có người điều khiển Berezhok.
Cận cảnh module chiến đấu có người điều khiển Berezhok.

Trên module cũng được trang bị hệ thống kính ngắm riêng biệt cho trưởng xe và pháo thủ cho phép họ hoạt động ở chế độ tìm và diệt.

Kính ngắm của pháo thủ có 4 kênh riêng biệt gồm: quang học, ảnh nhiệt, đo xa laser và điều khiển tên lửa chống tăng.

Trưởng xe được cung cấp cái nhìn toàn cảnh với đo xa laser và kênh quang tuyến truyền hình. Module Berezhok có thể được lắp đặt lên cả xe chiến đấu bộ binh BMP-1 hoặc BMP-2.

Còn có một phương án khác giúp tăng cường hỏa lực của BMP-1, đó là xe có thể được trang bị module chiến đấu MB-2 bao gồm pháo 2A42, súng máy đồng trục PKT/PKTM và súng phóng lựu tự động AG-30. Tuy nhiên, MB-2 lại không được trang bị vũ khí chống tăng.

Khung thân của BMP-1 cũng được nâng cấp bằng cách tích hợp động cơ diesel UTD-23 (công suất 420 mã lực), hệ thống treo cũng được tân trang lại.

Việc lắp thêm các tấm giáp phụ xung quanh thân xe cũng giúp tăng cường độ sống sót của BMP-1 sau nâng cấp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại