Nga biến trực thăng tấn công Mi-35 thành "xe" siêu sang biết bay!

Mai Anh |

Trực thăng tấn công Mi-35 của Nga có vài phiên bản đặc biệt. Một trong số đó là Mi-35MS, chúng được biến thành những "cỗ xe siêu sang" biết bay phục vụ VIP.

"Cỗ xe siêu sang" biết bay phục vụ VIP

Mi-24/35 "Hind" là trực thăng tấn công nhưng nó được thiết kế thêm một khoang nhỏ để có thể chở theo một nhóm binh sĩ 8 người vì thế trước nay chả mấy ai nghĩ ra có ý tưởng biến nó thành một phiên bản chở những nhân vật đặc biệt quan trọng (VIP).

Bởi lẽ Nga đã có dòng Mi-8MTV đáp ứng rất tốt yêu cầu, được các VIP ưa dùng, trong đó có cả Tổng thống Putin lẫn các quan chức cấp cao của Bộ quốc phòng Nga.

Thế nhưng, mặc dù đã có nhiều lựa chọn hợp lý như vậy, nhưng gần đây một phiên bản Hind đặc biệt đã hé lộ, đó là một phiên bản trực thăng hoàn toàn mới dựa trên phiên bản hiện đại hóa của Mi-24 là Mi-35.


Một chiếc Mi-35MS đang chuẩn bị phục vụ VIP.

Một chiếc Mi-35MS đang chuẩn bị phục vụ VIP.

Hiện có ít nhất 4 chiếc trực thăng loại này đang có trong biên chế, và chúng đã được thấy khi bay đến và bay đi khỏi sân bay trực thăng của Điện Kremlin và Trụ sở Bộ Quốc phòng (BQP).

Có tin cho rằng các máy bay này đang được vận hành bởi lực lượng Biên phòng, thuộc BQP Nga.

Các máy bay này được "mặc" bộ áo màu xanh lá, nhưng không hế giống với tông màu lục ngọc bảo bóng lộn sơn trên chiếc VH-3D (biệt danh Marine One) chuyên chở VIP của Mỹ; thay vào đó, Mi-35MS nhẵn thín và không hề diêm dúa.


Một chiếc VH-3D (biệt danh Marine One) chuyên chở VIP của Mỹ phía trên, bên cạnh một chiếc VH-60N White Hawks.

Một chiếc VH-3D (biệt danh Marine One) chuyên chở VIP của Mỹ phía trên, bên cạnh một chiếc VH-60N White Hawks.

Những chiếc Mi-35MS này không mang vũ khí. Thay vào vị trí của những thùng phóng rocket và tên lửa trên giá treo như thường thấy là những thùng dầu phụ và các cảm biến cảnh báo tên lửa.

Tháp pháo phía dưới buồng lái trên mũi máy bay được thay bằng một khối radar cỡ lớn thuôn gọn, và hệ thống thông tin liên lạc đã được bố trí dọc theo phần lưng máy bay.

Hệ thống anten bao gồm một khối thiết bị liên lạc vệ tinh Raduga-MB cỡ lớn lắp ngay phía dưới cánh quạt chính.

Các thiết bị hiện đại mới được bổ sung cho Mi-35 bao gồm khí tài bay đêm, màn hình hiển thị đa chức năng và thêm một khối định vị dẫn đường vệ tinh GLONASS /GPS.

Nó có động cơ mạnh hơn, cánh quạt thiết kế được thiết kế lại cùng các thiết bị tiên tiến đã làm cho dòng Mi-35 này trở nên hiện đại hơn và khác biệt rất nhiều so với Mi-24.

Cuối cùng, nội thất bên trong của chiếc trực thăng đặc biệt cho thấy đây là một khoang hành khách sang trọng và hiện đại, mặc dù nó chỉ có thể chở được một lượng nhỏ người, do giới hạn về kích cỡ.


Nội thất bên trong của Mi-35MS chuyên chở VIP. Ảnh: AviaDrive

Nội thất bên trong của Mi-35MS chuyên chở VIP. Ảnh: AviaDrive

Các tấm phủ bao quanh các chỗ ngồi ta thấy trong hình dường như là để bảo vệ các lớp da đắt tiết. Giống như các máy bay chở VIP quân sự khác, nó cũng có các màn hình phẳng và hệ thống điện thoại.

Trường kỷ cỡ lớn dường như là một giường ngủ. Về tổng thể, cabin này có lẽ chỉ chứa được 5 hành khách.


Góc chụp khác bên trong cabin của Mi-35MS.

Góc chụp khác bên trong cabin của Mi-35MS.

Chuyện chỉ có ở Nga

Tuy nhiên, người ta cũng có thể thắc mắc rằng tại sao Nga lại hoán cải trực thăng Mi-35 thành loại chở VIP trong khi các máy bay Mi-8/17 VIP có sẵn còn tốt hơn rất nhiều, đều đã được tích hợp hệ thống chỉ huy và điều khiển.

Khoang hành khách của dòng máy bay vận tải này có thể linh hoạt và dễ dàng đáp ứng cho các nhu cầu nâng cấp đặc biệt trong tương lai.

Thậm chí nếu BQP Nga có ý định chế tạo ra một loại trực thăng chiến đấu bọc thép chở VIP ngoài chiến trường thì các phiên bản Mi-8 VIP vẫn là lựa chọn tốt hơn.

Dường như ai đó ở vị trí cấp cao trong BQP muốn "cỗ xe sang bay được" này trở thành một chiếc trực thăng chở VIP hầm hố nhất thế giới, và còn có thể trở thành một biểu tượng sức mạnh quân sự Nga.

Dường như lý giải đó có thể chả logic mấy, nhưng, dường như cũng chả là gì khi vấn đề đã được quyết!

Những chiếc xe siêu sang biết bay mang tên "Hind" đã thành hình. Đúng là chuyện chỉ có ở Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại