Nâng cấp pháo phòng không đánh đêm của Việt Nam

Ly Vy |

Việc cải tiến, nâng cấp thành công pháo phòng không 37 ly sẽ giúp tăng cường khả năng bảo vệ vùng trời Tổ quốc trước các mối đe dọa từ vũ khí công nghệ cao.

Yêu cầu cấp thiết phải nâng cấp pháo phòng không 37 ly

Trong những năm gần đây, thế giới đã chứng kiến sự xuất hiện của loại hình chiến tranh kiểu mới với việc sử dụng vũ khí công nghệ cao ở tần suất lớn.

Loại vũ khí này đóng vai trò quyết định, tạo ra những thay đổi trong phương thức tiến hành chiến tranh. Những cuộc tiến công bằng vũ khí công nghệ cao với các phương tiện bay được tiến hành chủ yếu vào ban đêm, đặt ra yêu cầu cấp thiết mới cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Hiện tại, pháo phòng không 37 ly vẫn còn số lượng lớn trong trang bị của quân đội ta. Tuy nhiên đây là loại pháo bắn trực tiếp không có khí tài, sử dụng kính quang học để ngắm thẳng vào mục tiêu.

Pháo phòng không 37 lym của Việt Nam khai hỏa. Ảnh: Quân đội nhân dân

Khi ánh sáng yếu hoặc ban đêm việc ngắm trực tiếp hầu như không thể thực hiện được, dẫn đến những khó khăn rất lớn trong tác chiến. Một số hạn chế của pháo phòng không 37 ly trước khi nâng cấp gồm:

Hạn chế trong trinh sát phát hiện; Khả năng tác chiến ban đêm rất thấp, bám sát mục tiêu khó khăn.

Độ chính xác không cao, loạt bắn chỉ hiệu quả ở viên đạn đầu do mật độ hỏa lực thấp.

Chỉ bắn được mục tiêu có tốc độ nhỏ hơn hoặc bằng 250 m/s; Tính cơ động kém, thời gian triển khai thu hồi dài.

Chính vì vậy đã đặt ra đòi hỏi phải nâng cấp pháo phòng không 37 ly của Việt Nam để đáp ứng được các yêu cầu tác chiến hiện đại.

Những ưu điểm của pháo phòng không 37 ly sau nâng cấp

Viện Tự động hóa Quân sự đã phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân giải quyết vấn đề trên cơ sở ứng dụng tổng hợp các công nghệ gồm:

Công nghệ tự động thu thập dữ liệu, giám sát và điều khiển; Công nghệ tự động đo và điều khiển thời gian thực; Công nghệ tự động bám sát mục tiêu trên nền nhiễu; Công nghệ xử lý ảnh nhiệt, ảnh động; Công nghệ thông tin; Công nghệ ảnh nhiệt hồng ngoại; Công nghệ đo xa laser...

Trong đó, một số công nghệ cao đặc thù quân sự như tự động bám sát mục tiêu trên nền nhiễu, xử lý ảnh động, ảnh nhiệt phục vụ mục đích phát hiện và nhận dạng mục tiêu là những bí mật quân sự của các cường quốc có nền kỹ thuật quân sự phát triển.

Do vậy, chúng ta bắt buộc phải tự tổ chức nghiên cứu và làm chủ được những công nghệ trên.

Cận cảnh thiết bị bám bắt quang tuyến của xe chỉ huy thuộc đại đội pháo phòng không 37 ly 2 nòng đánh đêm bán tự động.

Cận cảnh thiết bị bám bắt quang tuyến của xe chỉ huy thuộc đại đội pháo phòng không 37 ly 2 nòng đánh đêm bán tự động. Ảnh: Quân đội nhân dân

Nhờ được áp dụng công nghệ bám bắt cũng như đo xa laser, hệ thống sau khi nâng cấp có thể phát hiện mục tiêu ở cự ly 20 km trong điều kiện ban đêm cũng như ban ngày, tự động bám sát đối tượng với độ chính xác cao.

Trận địa pháo phòng không sau cải tiến có tính năng kỹ, chiến thuật và chất lượng tương đương với các sản phẩm cùng loại của những nước tiên tiến với giá thành chỉ bằng 30% nhập ngoại, tiết kiệm cho ngân sách hàng chục tỷ đồng trên một đại đội.

Hệ thống còn có những ưu điểm vượt trội do đã tính đến những yếu tố đặc thù của Việt Nam, cũng như giảm số lượng pháo thủ vận hành.

Đại đội pháo phòng không 37 ly 2 nòng đánh đêm bán tự động bao gồm 2 phần chính: trung tâm chỉ huy có chức năng quan sát phát hiện, tự động bám sát, tính toán phần tử, phục vụ chỉ huy bắn đặt trên cabin xe ZIL-131 giúp đảm bảo tính cơ động khi hành quân.

Trong tương lai, chúng ta có thể tiếp tục triển khai nâng cấp các trận địa pháo phòng không trên quy mô lớn. Mọi thao tác trên pháo tự động hóa hoàn toàn và bộ đội chỉ thực hiện công việc nạp đạn giúp giảm thương vong khi chiến đấu.

Pháo phòng không đánh đêm - Tạp chí Khoa học quân sự

>>> Xe quân sự như trong phim của Mỹ và Iran

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại