Mỹ đưa ‘quái vật tàng hình' B-2 Spirit đến Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên

Phía Mỹ cho biết, 'quái vật tàng hình' B-2 Spirit đã được đưa đến Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận quân sự thường niên với Seoul.

CNN dẫn nguồn tin quân sự cho biết, phi đội máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit đã di chuyển hơn 6.500 km từ căn cứ không quân Whiteman, Missouri, Mỹ tới Hàn Quốc để làm nhiệm vụ. “Phi đội quái vật tàng hình  này sẽ ở lại Hàn Quốc để sẵn sàng là một phần của các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, trước khi được đưa trở lại đất Mỹ.

Mỹ đưa ‘quái vật tàng hình' B-2 Spirit áp sát Triều Tiên
"Quái vật tàng hình" B-2 Spirit.

Cũng theo tuyên bố của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, những chiếc máy bay B-2 Spirit có thể trang bị vũ khí thông thường hoặc vũ khí hạt nhân, được sử dụng để chứng tỏ khả năng tấn công tầm xa của Mỹ với độ chính xác cao trong thời gian ngắn.

Động thái đưa B-2 Spirit tới Hàn Quốc được Mỹ tiến hành không lâu sau khi tuyên bố đưa phi đội máy bay ném bom chiến lược B-52 tới Hàn Quốc để tham gia tập trận chung, nhằm cảnh báo Triều Tiên về những phản ứng dữ dội của đất nước này kể từ sau khi lệnh trừng phạt bổ sung của Liên Hiệp Quốc được thông qua.

Việc công bố sự hiện diện của “quái vật tàng hình” B-2 Spirit ở Hàn Quốc được đưa ra không lâu sau khi Triều Tiên chính thức cắt đứt mọi liên lạc quân sự với Hàn Quốc. Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA cũng chưa đưa ra bất kể phản ứng nào sau tuyên bố của đưa B-2 Spirit tới Hàn Quốc của Washington.

 

B-2 Spirit là máy bay ném bom đa nhiệm vụ được trang bị công nghệ tàng hình tối tân nhất thế giới, với khả năng ném bom thông thường và bom hạt nhân. Với trọng tải tối đa lên tới 171 tấn, B-2 Spirit có khả năng mang số lượng lớn bom trong phạm vi hoạt động 10.400 km.

Ngoài ra, sở hữu tốc độ bay cận âm đạt 1.010 km/h với trần bay 15.000 km và khả năng tàng hình vượt trội. Việc phát hiện và bắn hạ B-2 Spirit là thách thức lớn với mọi hệ thống phòng không trên thế giới. Từng tham gia chính thức vào 3 chiến dịch khác nhau nhưng B-2 Spirit chưa một lần bị đối phương phát hiện.

Tuy nhiên, với kinh phí lên tới 2,4 tỷ USD, máy bay ném bom B-2 Spirit là loại máy bay quân sự đắt giá và được sản xuất hạn chế nhất hành tinh. Từng được lên kế hoạch sản xuất 132 chiếc B-2 Spirit, nhưng kinh phí đắt đỏ đã buộc Quốc hội Mỹ cắt giảm số lượng loại máy bay này xuống còn 21 chiếc. Trong một chiến dịch năm 2008, một chiếc B-2 Spirit đã gặp nạn, nên tính tới thời điểm hiện tại, Mỹ chỉ còn 20 chiếc máy bay loại này.

Sở dĩ có giá thành ngất ngưởng, vượt qua nhiều lần những loại máy bay quân sự khác là bởi B-2 Spirit có khả năng tàng hình đối với radar, hồng ngoại và các thiết bị rà soát bầu trời khác. Nhờ những công nghệ hiện đại, B-2 Spirit có thể luồn sâu vào lòng địch, thực hiện các vụ ném bom mà không sợ bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không của đối phương. B-2 Spirit đã được sử dụng lần đầu năm 1993.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại