Malaysia "quá nhỏ bé” để sử dụng tàng hình cơ siêu âm của Nga

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Thay vào đó, tập đoàn Rosoboronexport sẽ tiếp tục cung cấp cho Malaysia các biến thể hiện đại hóa sâu của Su-30MKM.

Không quân Hoàng gia Malaysia sẽ không thích hợp để mua và sử dụng máy bay chiến đấu thế hệ 5 (PAK FA) của Nga nhưng Nga có ý định sẽ tiếp tục cung cấp các biến thể Su-30MKM hiện đại hóa cho nước này, Viktor Komardin Phó Tổng Giám đốc, trưởng đoàn đại biểu Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport tham dự triển lãm LIMA 2013 cho biết.

"Malaysia sẽ không quá quan tâm đến các máy bay có tốc độ siêu âm như PAK FA. Ở Nga, hay chẳng hạn như Hoa Kỳ, các máy bay chiến đấu thế hệ 5 cần thiết phải như vậy (siêu âm) vì đất nước chúng tôi vô cùng rộng lớn mà điều đó chỉ có thể khắc phục bằng tốc độ siêu âm, còn Malaysia – đây là một nước nhỏ, và chúng tôi hiểu rằng họ sẽ không có nhu cầu siêu âm"- Komardin nói.

Malaysia quá “nhỏ bé” để sử dụng tàng hình cơ siêu âm của Nga
 

	Su-30MKM của Không quân Hoàng gia Malay tại triển lãm LIMA hôm 26/3/2013.

Su-30MKM của Không quân Hoàng gia Malay tại triển lãm LIMA hôm 26/3/2013.

Chính vì vậy mà Phó Tổng giám đốc Rosoboronexport cho biết rằng tập đoàn sẽ tiếp tục cung cấp cho Malaysia các biến thể hiện đại hóa sâu của Su-30 MKM. Hiện có 18 chiếc Su-30MKM đang phục vụ trong Không lực của quốc gia Đông Nam Á này.

"Chúng tôi đến đây để quảng bá các biến thể Su-30MKM sửa đổi. Nền tảng của những chiếc máy bay này là rất tốt, nó rất được các phi công Malaysia ưa chuộng. Malaysia, với sự giúp đỡ của chúng tôi, đã đã tạo ra các trung tâm dịch vụ và trung tâm đào tạo cho phi công với những khoản tiền đầu tư lớn” – Komardin cho hay. Ngoài ra, theo trưởng đoàn đại biểu Rosoboronexport tham dự triển lãm LIMA 2013, Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga còn cung cấp các thiết bị mô phỏng chuyến bay cho các phi công Su-30 MKM của Malaysia.


	Không quân Hoàng gia Malaysia sẽ không thích hợp để mua và sử dụng máy bay chiến đấu thế hệ 5 (PAK FA) của Nga?

Không quân Hoàng gia Malaysia sẽ không thích hợp để mua và sử dụng máy bay chiến đấu thế hệ 5 (PAK FA) của Nga?

Theo ông, về mặt kinh tế, sẽ không khả thi nếu Malaysia chuyển sang một loại máy bay chiến đấu khác và các nhà sản xuất máy bay khác. Komardin cũng nhấn mạnh rằng trong trang bị của quân đội Malaysia hiện có 18 chiếc Su-30 MKM và quốc gia này đã đầu tư một khoản tiền rất lớn cho các cơ sở hạ tầng của máy bay và toàn bộ chúng đều phục vụ một cách rất hiệu quả. “Nếu bây giờ có một cái gì đó mới mẻ, thì tất cả (cơ sở hạ tầng Su-30MKM) đều bỏ đi" - Phó Tổng Giám đốc Rosoboronexport kết luận.

Malaysia là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam nhập khẩu Sukhoi Su-30. Tháng 5/2003, Malaysia đã ký thỏa thuận với Nga mua 18 tiêm kích đa năng Su-30MKM.

Su-30MKM được thiết kế sản xuất dựa trên mẫu Su-30MKI (xuất khẩu cho Ấn Độ) với đặc điểm có cặp cánh mũi nhỏ để tăng khả năng cơ động.

Malaysia quá “nhỏ bé” để sử dụng tàng hình cơ siêu âm của Nga
 

Su-30MKM trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến kết hợp Pháp – Nam Phi – Nga. Máy bay có thể sử dụng radar quét mạng pha điện tử bị động N011M Bars có tầm quét mục tiêu 400km, theo dõi ở tầm 200km, bám đồng thời 15 mục tiêu và dẫn tên lửa tấn công cùng lúc 4 mục tiêu.

Từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 3, Rosoboronexport sẽ giới thiệu đến các đối tác châu Á các mô hình thiết bị quân sự và vũ khí Nga tại triển lãm Hải quân quốc tế và Không gian vũ trụ quốc tế LIMA 2013 diễn ra trên đảo Langkawi, Malaysia.

Theo Phó tổng giám đốc Rosoboronexport, tập đoàn sẽ trình làng tại LIMA-2013 các loại máy bay chiến đấu siêu cơ động thế hệ 4++ Su-35, huấn luyện – chiến đấu cơ đa năng Yak-130, trực thăng tấn công Mi-28N, trực thăng chiến đấu - vận tải quân sự Mi-35M, trực thăng trinh sát và tấn công Ka-52, trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26T, tàu khu trục nhỏ Gepard-3.9 (dựa trên dự án tàu hộ tống 11.661), tàu tuần tra dự án 14.310 Mirage, 12.200 Sobol và các thiết bị quân sự khác.

Ngoài các vũ khí, thiết bị kể trên, Rosoboronexport cũng sẽ mang tới Malaysia các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại như Antey-2500, Igla-S, Tor-M2E, Buk-M2E và hệ thống tên lửa – pháo phòng không Pantsir-S1.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại