Mỹ đang nâng cấp tổ hợp tên lửa phòng không Patriot

Tuấn Sơn |

Theo trang tin Defencetalk đăng tải ngày 13-11, Quân đội Mỹ đang nâng cấp tổ hợp tên lửa phòng không Patriot hiện có.

Nguồn tin trên cho biết, Mỹ đang nghiên cứu tích hợp hệ thống ra-đa mới vào tổ hợp Patriot giúp tăng khả năng phát hiện, nhận dạng mục tiêu, cũng như khả năng dẫn bắn và tầm bắn của tổ hợp.

Ngoài ra, hệ thống ra-đa mới cũng có chi phí bảo trì thấp và độ tin cậy cao.

Cùng với đó, quá trình nâng cấp cũng giúp giảm số lượng các thành phần có trong tổ hợp Patriot từ 700 xuống còn 600 đơn vị.

Bệ phóng trong thành phần tổ hợp tên lửa Patriot PAC-3.
Bệ phóng trong thành phần tổ hợp tên lửa Patriot PAC-3.

“Khi chúng tôi phát triển phiên bản nâng cấp của tổ hợp Patriot, sẽ có 13 quốc gia quan tâm tới chương trình này”, ông Ralph Aqaba, Phó giám đốc phụ trách mảng Phòng thủ tên lửa của Raytheon cho biết.

Ông R. Aqaba nhận định phiên bản hiện đại hóa mới của tổ hợp Patriot sẽ có tiềm năng xuất khẩu và nâng cấp rất lớn.

Ông R. Aqaba cũng tiết lộ, trong quá trình nâng cấp, nguyên mẫu Patriot nâng cấp đã thực hiện hơn 190 thử nghiệm chiến đấu, phóng hơn 700 đạn tên lửa mẫu và thực hiện 2.500 bài kiểm tra khác nhau trên mặt đất.

Patriot được biết tới là tổ hợp tên lửa chuyên để ngăn chặn các mối đe dọa đến từ trên không. Tổ hợp này bao gồm: Tên lửa, bệ phóng và hệ thống ra-đa cho phép phát hiện và theo dõi mục tiêu.

Khi sử dụng những tên lửa chuyên dụng, các chuyên gia quân sự đánh giá tổ hợp tên lửa Patriot có đủ khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo, hành trình tầm ngắn và tầm trung của đối phương.

Hiện tại, Patriot đang được sử dụng rộng rãi trong biên chế quân đội Mỹ, Đức, Ai Cập, Israel và nhiều quốc gia khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại